Philippines: Động đất 7,1 độ Richter khiến thủ đô Manila rung chuyển

(PLO)- Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã làm rung chuyển nhiều khu vực, cả thủ đô Manila.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-7, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã làm rung chuyển đảo Luzon của Philippines. Các đợt rung lắc mạnh đã được ghi nhận ở nhiều khu vực, cả thủ đô Manila, theo hãng tin Reuters.

Theo USGS, tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 10 km, cách thị trấn Dolores thuộc tỉnh Abra khoảng 11 km về phía đông đông nam.

Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại, thương vong.

Ông Eric Singson - một nghị sĩ tỉnh Ilocos Sur ở phía bắc, nói với đài phát thanh DZMM rằng người dân ở đây cũng cảm nhận được đợt rung lắc rất mạnh.

"Trận động đất kéo dài từ 30 giây hoặc nhiều hơn thế. Tôi nghĩ nhà mình sẽ đổ" - ông Singson nói.

Nơi xảy ra vụ động đất. Ảnh: CATHALAC

"Bây giờ, chúng tôi đang cố gắng tiếp cận mọi người. Hiện tại đang có dư chấn nên chúng tôi đang ở bên ngoài nhà của mình" - ông nói thêm.

Bộ Giao thông cho biết trận động đất cũng đã khiến thủ đô Manila rung chuyển. Hệ thống đường sắt tàu điện ngầm ở đây đã được tạm dừng vào giờ cao điểm sau trận động đất.

Truyền thông Philippines đưa tin tòa nhà thượng viện ở Manila cũng đã được sơ tán.

Ông Renato Solidum - Giám đốc Cơ quan địa chấn Philippines nói với đài DZMM rằng trận động đất có thể gây ra thiệt hại ở Abra, nhưng không gây tổn thất ở Manila.

"Khu vực thủ đô không bị phá hủy. Tôi nghĩ nó không ảnh hưởng đến các công trình nhưng tốt nhất vẫn nên kiểm tra các cơ sở quan trọng như tàu điện ngầm" - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm