Phó Chủ tịch Hạ viện Nga đề xuất bán nhà máy các hãng xe đã rời Nga cho Trung Quốc

(PLO)- Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Boris Chernyshov đề xuất bán nhà máy các hãng xe đã rời Nga cho Trung Quốc, trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô của Nga đang gặp khó khăn do lệnh trừng phạt và việc thiếu phụ tùng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Boris Chernyshov, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) kêu gọi bán một phần nhà máy của các hãng sản xuất ô tô đã rời Nga cho các thương hiệu Trung Quốc.

Ông Boris Chernyshov, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga). Ảnh: THE STATE DUMA

Ông Boris Chernyshov, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga). Ảnh: THE STATE DUMA

“Nhiều nhà sản xuất ô tô nước ngoài đã bỏ lại các cơ sở sản xuất của họ ở Nga. Về vấn đề này, (tôi) đề xuất bán một phần sản xuất cho các thương hiệu Trung Quốc để họ tổ chức sản xuất ô tô của mình trên cơ sở các doanh nghiệp này” – ông Chernyshov nói với hãng tin RIA Novosti ngày 20-12.

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cũng đề xuất đưa ra các khoản vay ưu đãi cho việc mua ô tô sản xuất trong nước và miễn thuế vận tải cho người mua ô tô mới trong 2 năm.

Ông Chernyshov cho biết ông đã gửi thư với các đề xuất trên đến Cơ quan Chống độc quyền Liên bang và Bộ Công Thương Nga, theo RIA Novosti.

Trước đó, ông Igor Korovkin, người đứng đầu Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô, nói với tờ Komsomolskaya Pravda rằng ngành công nghiệp ô tô Nga đang gặp khó khăn do lệnh trừng phạt, hậu cần và việc thiếu phụ tùng.

Có thông tin cho rằng hãng sản xuất ô tô Mazda đã ngừng hoạt động tại Nga. Cổ phần đã được bán cho công ty PJSC Sollers Auto của Nga với giá 1 euro, theo tờ báo Nga.

Cũng theo Komsomolskaya Pravda, các thương hiệu ô tô nước ngoài đã mất khoảng 4,5 tỉ euro sau khi rời thị trường Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm