Phó Tổng thống Harris công bố thành phố sẽ đăng cai APEC 2023

(PLO)- Mỹ sẽ chủ nhà thượng đỉnh APEC 2023 (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2023), và địa điểm được chọn tổ chức theo Phó Tổng thống Harris là San Francisco.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 19-11 cho biết thành phố San Francisco (bang California, Mỹ) sẽ là nơi đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2023 (APEC 2023), theo hãng tin Reuters.

Đại diện chủ nhà APEC 2022 - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã trao lại chiếc ghế chủ tịch nhiệm kỳ 2023 cho Mỹ, đánh dấu sự kết thúc tuần lễ cấp cao APEC năm nay.

“Tôi rất vui khi được trao lại ghế chủ tịch cho Mỹ. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Mỹ để giúp diễn đàn liền mạch” - ông nói.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha (phải) và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Hội nghị cấp cao APEC 2022 ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 18-11. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha (phải) và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Hội nghị cấp cao APEC 2022 ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 18-11. Ảnh: REUTERS

Về phía Mỹ, bà Harris cho biết: “Việc đăng cai APEC 2023 sẽ chứng minh cam kết kinh tế lâu dài của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” .

“Chúng tôi đang làm việc để tăng cường hợp tác giữa Mỹ và các nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm tăng cường dòng chảy thương mại hai chiều, dòng vốn tự do và hỗ trợ tạo ra hàng triệu việc làm”.

Theo tuyên bố của Mỹ, tuần lễ APEC năm sau sẽ diễn ra từ ngày 12-11-2023.

Các nhà lãnh đạo APEC cho biết họ hoan nghênh đề nghị của Peru về việc đăng cai APEC năm 2024 và Hàn Quốc năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm