Pochettino gửi tâm thư và bàn tay thép của tân HLV Galtier

(PLO)- Mauricio Pochettino đã viết một thông điệp chia tay đầy cảm động cho PSG sau khi ông bị sa thải khỏi CLB, trong lúc người kế nhiệm Galtier tuyên bố không thỏa hiệp với Messi và đồng đội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau nhiều tháng đồn đoán nhiệt tình, búa rìu giáng xuống mùa giải của HLV Pochettino sau khi ông không thể giành chức vô địch Champions League, mặc dù có một đội hình toàn sao thì đến nay, ông đã chính thức rời khỏi CLB.

PSG đã giành chức vô địch Ligue 1, nhưng cựu chiến lược gia của Tottenham đã bị sa thải vào tuần này, với Christophe Galtier được tiết lộ là người thay thế ông ta.

Tuy nhiên, rõ ràng là không có sự thù địch nào đằng sau sự ra đi của Pochettino, với việc người đàn ông 50 tuổi này đã lên mạng xã hội để chia sẻ sự biết ơn triều đại một năm rưỡi của mình.

HLV Pochettino bị sa thải sau hơn một năm gắn bó với PSG. Ảnh: CGI.

HLV Pochettino bị sa thải sau hơn một năm gắn bó với PSG. Ảnh: CGI.

Pochettino chia sẻ: “Tôi muốn chúc tất cả mọi người ở PSG những điều tốt đẹp nhất cho tương lai, những chủ sở hữu, ban lãnh đạo, các cầu thủ, tất cả các nhân viên và những người ủng hộ. Gửi Nasser Al Khelaifi, chủ tịch CLB - Tôi muốn nói lời cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội trở thành một phần của gia đình PSG.

Chúng tôi đã tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời và những chiến thắng lớn cùng nhau và với tư cách là một ban huấn luyện, với mọi kinh nghiệm, chúng tôi luôn học hỏi để thúc đẩy sự phát triển của mình cho tương lai. Chúng tôi tự hào khi kết thúc với tư cách là nhà vô địch giải đấu tại một CLB có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và gia đình tôi, từ thời gian tôi ở đây với tư cách là một cầu thủ và một đội trưởng, và bây giờ là một nhà cầm quân”.

Việc sa thải Pochettino đã được thông báo trong một tuyên bố ngắn gọn của PSG, có nội dung: “Paris Saint-Germain xác nhận rằng Mauricio Pochettino đã kết thúc vai trò của mình tại CLB. Đội bóng xin cảm ơn Mauricio Pochettino và các nhân viên của ông vì công việc của họ và chúc họ những điều tốt đẹp nhất cho tương lai”.

Messi và Mbappe là trụ cột trên hàng công của ông lớn thành Paris ở mùa giải mới. Ảnh: CGI.

Messi và Mbappe là trụ cột trên hàng công của ông lớn thành Paris ở mùa giải mới. Ảnh: CGI.

Chiến lược gia người Argentina gia nhập PSG vào tháng 1-2021 theo hợp đồng 18 tháng để thay thế Thomas Tuchel sắp ra đi, và chỉ giúp PSG đứng thứ hai trong giải đấu trong mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên, PSG đã bị loại khỏi Champions League ở bán kết, mặc dù Pochettino đã lần đầu nếm mùi cúp bạc sau khi đội bóng của ông giành chiến thắng trong trận chung kết Coupe de France.

Sau đó, ông được gia hạn hợp đồng đến mùa hè năm 2023 và tiếp tục dẫn dắt đội bóng vô địch giải đấu năm nay, mặc dù Real Madrid đã loại họ khỏi Champions League.

Galtier, chiến lược gia của Nice mùa trước đã đặt bút ký hợp đồng đến năm 2024 - với một cuộc họp báo vừa được tổ chức để cho phép ông trả lời các câu hỏi từ giới truyền thông.

Tân HLV Galtier muốn làm một cuộc cách mạng trong phòng thay đồ PSG. Ảnh: CGI.

Tân HLV Galtier muốn làm một cuộc cách mạng trong phòng thay đồ PSG. Ảnh: CGI.

Đứng trước cánh báo chí, Galtier dõng dạc đưa ra chiến dịch bàn tay thép: “Khi bạn ở đây, bạn cảm thấy những kỳ vọng. Chúng tôi phải làm việc theo đúng cách để khiến mọi người hạnh phúc, tôi nhận thức được trách nhiệm của mình.

Tôi đã sẵn sàng. Nếu tôi chấp nhận công việc này và trách nhiệm này, đó là bởi vì tôi có khả năng. Tôi sẽ nói chuyện với tất cả các cầu thủ. Quản lý một đội như vậy là một đặc ân. Chúng ta phải có một dự án chung, không có sự thỏa hiệp. Tôi sẽ không cách mạng hóa phòng thay đồ, tôi biết tôi sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Một khi cầu thủ không tham gia dự án của CLB, họ sẽ bị gạt sang một bên”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm