‘Pogba sẽ còn ngu ngốc đến năm 35 tuổi’

Manchester United vừa có trận hòa 2-2 nghẹt thở trước đối thủ Atalanta ở Champions League để níu giữ lại 1 điểm đầy quý giá. Bỏ qua bàn luận về kết quả cuối cùng bởi đây chỉ là một sự may mắn thường thấy gần đây của MU nhờ vị thần hộ mệnh Ronaldo. Lối chơi của Man United đang thực sự có vấn đề.

Công chưa làm mà thủ đã phá, đó là những gì phơi bày ra trước mắt các CĐV suốt thời gian vừa qua. Đang loay hoay chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề, MU lại phải đối mặt thêm một bài toán khó ở hàng tiền vệ. 

Đối đầu với một Atalanta lì lợm với lối chơi pressing cực kì khó chịu, MU gần bị chia cắt hoàn toàn giữa các tuyến. Có thể thấy, hàng tiền vệ của đội chủ sân Old Trafford thừa về lượng nhưng thiếu về chất. Họ sở hữu rất nhiều những cái tên đình đám như Paul Pogba, Donny Van De Beek, McTominay, Fred hay Matic.

Năm cái tên này thay nhau trấn giữ khu vực giữa sân của MU nhưng cho đến hiện tại, chưa cái tên nào tạo được sự yên tâm tuyệt đối. Với uy thế của một đội bóng lớn, Man United chắc chắc sẽ bị các đối thủ bày binh bố trận đón tiếp thật kĩ và nếu cứ chơi bóng với một lối đá cứng nhắc, thiếu sáng tạo, rất khó để có thể phá vòng vây.

Pogba được đánh giá là có kinh nghiệm, nhưng điểm yếu của ngôi sao người Pháp là thi đấu cẩu thả và thường xuyên để mất bóng. Ảnh: CGI. 

Van De Beek, McTominay, Fred hay Matic đều là thuộc mẫu cầu thủ ong thợ, nhờ nền tảng thể lực sung mãn để lấn át đối phương rồi giành lại bóng. Nhưng ngặt nỗi, khi đã có bóng trong chân, các cầu thủ này lại không có những phương án tổ chức tấn công hợp lý.

Duy chỉ có Pogba làm được điều này, tiền vệ người Pháp có kỹ thuật cũng như nhãn quan chiến thuật cực tốt. Tuy nhiên, nhà vô địch World Cup 2018 đôi khi lại quá rườm rà và thường có những pha xử lý ngẫu hứng đầy mạo hiểm.

Trong trận đấu vừa qua, Pogba lại khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng khi chơi dưới sức và gần như bị động hoàn toàn suốt thời gian thi đấu. Không chỉ vậy, màn trình diễn tệ hại của số 6 còn nhận phải rất nhiều lời chỉ trích gay gắt từ các huyền thoại của bóng đá xứ sương mù.

Đàn anh khó chịu khi Pogba thi đấu cẩu thả trong trận đấu với Atalanta. Ảnh: CGI

Danh thủ MU, Paul Scholes tỏ ra khá tức giận: “Bàn thắng của Cristiano Ronaldo ở cuối hiệp một là lý do giúp Paul Pogba được giữ lại ở hiệp sau. Pogba có kinh nghiệm nhưng theo tôi, cậu ấy vẫn sẽ làm những làm điều ngu ngốc này đến khi 35 tuổi”.

Giải thích cho câu nói trên, Scholes cho biết rằng anh rất khó chịu với pha bóng Pogba xử lý chậm chạp để rồi để mất bóng nguy hiểm ngay trước khung thành thủ môn De Gea. Đồng quan điểm với Scholes, Rio Ferdinand cũng bức xúc: “Cậu ta quá màu mè và rất cẩu thả. Một ai đó trong phòng thay đồ hãy nhắc Pogba chơi đơn giản hơn một chút được không? Làm ơn đi, điều này thực sự quan trọng”.

HLV Solskjaer gây khó hiểu khi cho đến lúc này ông vẫn chưa có động thái nào để kích hoạt hàng tiền vệ dù đã nhiều tuần qua, Pogba và Fred, hai cầu thủ thường xuyên đá chính nhất ở giữa sân đã mắc rất nhiều lỗi nhưng vẫn thường được trao cơ hội. Nhiều chuyên gia bóng đá tin rằng, MU cần một cuộc cách mạng nếu không muốn chơi thứ bóng đá chân phương như hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm