Premier League thực hiện điều chưa từng có tiền lệ nhằm đưa bóng đá trở lại

(PLO)- Premier League đang xem xét thực hiện những bước đi chưa từng có tiền lệ nhằm đưa bóng đá trở lại đúng với quỹ đạo vào cuối tuần này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Premier League đang xem xét thực hiện các biện pháp quyết liệt trong nỗ lực để đảm bảo rằng các trận đấu bóng đá vào cuối tuần này không bị hoãn lại do quốc tang của Nữ hoàng Elizabeth II.

Vào khoảng 18h30 ngày 8-9 (giờ địa phương), Cung điện Buckingham thông báo Nữ hoàng Elizabeth II đã qua đời ở tuổi 96. Vương quốc Anh công bố quốc tang trong 10 ngày. Các quan chức bóng đá Anh đã quyết định hoãn các trận đấu bóng đá vào cuối tuần trước như một sự tôn trọng đối với Nữ hoàng Anh.

Các cầu thủ dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến Nữ hoàng Anh trong các trận đấu ở Europa League vào tuần trước. ẢNH: SUN SPORTS

Các cầu thủ dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến Nữ hoàng Anh trong các trận đấu ở Europa League vào tuần trước. ẢNH: SUN SPORTS

Các trận đấu bóng đá ở Anh sẽ được tiếp tục vào giữa tuần, trong khi các CLB Anh cũng sẵn sàng đá cúp châu Âu trong tuần này. Tuy nhiên, có những lo ngại rằng một số trận đấu ở Premier League vào cuối tuần này sẽ bị ảnh hưởng bởi lễ tang của Nữ hoàng Anh diễn ra vào thứ hai (19-9, giờ địa phương).

Sẽ có một lượng lớn người đổ về thủ đô London (Anh) trước tang lễ cấp Nhà nước của Nữ hoàng Anh. Điều này sẽ gây khó khăn lớn cho công tác đảm bảo an ninh nếu các trận đấu ở London vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Theo lịch thi đấu, có đến 3 trận đấu ở Premier League diễn ra tại London vào cuối tuần này. Đó là trận Tottenham tiếp Leicester City, Chelsea đụng Liverpool trên sân Stamford Bridge và chủ nhà Brentford gặp Arsenal.

Sân Stamford Brigde có khả năng không thể tổ chức trận Chelsea tiếp Liverpool vào cuối tuần này. ẢNH: GETTY

Sân Stamford Brigde có khả năng không thể tổ chức trận Chelsea tiếp Liverpool vào cuối tuần này. ẢNH: GETTY

Theo thông tin từ tờ The Athletic (Anh), các CLB Premier League hy vọng các trận đấu vào cuối tuần này sẽ diễn ra như dự kiến ​​mà không bị hoãn, mặc dù có thể họ có bất đồng về địa điểm tổ chức các trận đấu.

Để giải quyết tình hình, lãnh đạo Premier League và các CLB đã thảo luận các phương án khả thi. Theo đó, đã có đề xuất hoán đổi sân thi đấu giữa các đội. Cụ thể, trận Tottenham gặp Leicester City thay vì diễn ra trên sân Tottenham (London) thì sẽ chuyển sang sân King Power của Leicester. Còn trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra ở sân Tottenham (London).

Tương tự như vậy là trận cầu đinh Premier League cuối tuần này giữa Chelsea và Liverpool. Thay vì trận đấu diễn ra trên sân Stamford Brigde thì nó sẽ đá trước trên sân Anfield. Tuy nhiên, các CLB có vẻ không đồng tình với đề xuất đó và có thể không đồng ý.

Hơn nữa, điều đó không giải quyết được vấn đề liên quan đến trận đấu giữa Brentford và Arsenal, do trụ sở và sân vận động chính của 2 CLB này đều nằm ở London. Trong khi đó, các trận đấu khác ở Premier League diễn ra bên ngoài London nhiều khả năng vẫn thi đấu bình thường như kế hoạch.

Brentford và Arsenal đều có trụ sở chính tại London nên khó chuyển trận đấu đi nơi khác. ẢNH: GETTY

Brentford và Arsenal đều có trụ sở chính tại London nên khó chuyển trận đấu đi nơi khác. ẢNH: GETTY

Bất kỳ sự trì hoãn nào nữa cũng đồng nghĩa với việc các CLB ở Premier League sẽ không thể ra sân trong 3 tuần tới, bởi đó là thời điểm các CLB nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia.

Khi đó, họ cũng không thể sắp xếp lịch đá lại trong những tuần đó. Điều đó sẽ dẫn đến vấn đề lớn về sắp xếp lại lịch thi đấu khi mà VCK World Cup 2022 sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 đến đầu tháng 12.

Khi được hỏi về việc này, Cảnh sát Metropolitan khẳng định đó là vấn đề của những nhà làm bóng đá ở Anh, còn họ không can thiệp vào.

Đại diện Cảnh sát Metropolitan cho biết: “Liệu các trận đấu có diễn ra hay không là vấn đề của các nhà chức trách bóng đá. Nếu có sự cố, Metropolitan sẽ làm việc với các bên liên quan và đảm bảo rằng các kế hoạch thích hợp sẽ được đưa ra".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm