PSG chi đậm để đưa HLV Pep Guardiola về dẫn dắt Messi

(PLO)- Chủ tịch Paris Saint-Germain (PSG) Nasser Al-Khelaifi đã sẵn sàng chi một khoản tiền cực kỳ lớn để đưa HLV Pep Guardiola đang gặp nhiều rắc rối ở Man City về sân Parc des Princes.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tương lai của HLV Tây Ban Nha tại Manchester City được cho là đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc sau khi Premier League đưa ra những cáo buộc chống lại CLB nửa xanh thành Manchester.

Theo một nguồn tin trên El Nacional, Al-Khelaifi đã sẵn sàng để thực hiện bước chuyển lớn nhất tại PSG kể từ khi ký hợp đồng với Lionel Messi. Ông muốn mang về HLV Guardiola cũng là thầy cũ của Messi để giúp họ giành chức vô địch UEFA Champions League.

Chủ tịch của PSG rất muốn tận dụng những cáo buộc mà Premier League dành cho đối với Manchester City và lôi kéo nhà cầm quân giàu kinh nghiệm Guardiola ra đi. Ngay cả chiến lược gia người Tây Ban Nha tuyên bố rằng ông sẽ rời CLB nếu đội bóng nói dối ông về các vi phạm tài chính.

Ông chủ giàu có người Ả Rập của PSG sẵn sàng trả nhiều tiền để đưa HLV Pep Guardiola của Man City về dẫn dắt Messi và đồng đội. Ảnh: GETTY.

Ông chủ giàu có người Ả Rập của PSG sẵn sàng trả nhiều tiền để đưa HLV Pep Guardiola của Man City về dẫn dắt Messi và đồng đội. Ảnh: GETTY.

Paris Saint-Germain đã mang về HLV người Pháp Christophe Galtier vào mùa hè năm ngoái, nhưng sẵn sàng chớp lấy cơ hội để mang về cựu HLV của Barcelona. Họ muốn đưa về những người làm và chơi bóng đá giỏi nhất để hiện thực hóa tham vọng số một châu Âu đã lảng tránh PSG suốt nhiều mùa giải qua.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ vì chưa có kết luận cuối cùng. Trong thời điểm rối bời này, HLV Pep Guardiola cũng đã khẳng định ông sẽ không rời Manchester City và tin tưởng những người ở đội bóng. Pep tin rằng các cáo buộc sẽ được chứng minh là sai và CLB sẽ trở lại với một hình ảnh trong sạch.

Pep chia sẻ: “Tôi sẽ không rời khỏi vị trí này. Tôi luôn muốn ở lại Manchester City, chắc chắn là vậy. Tôi nghĩ những lãnh đạo ở Man City không nói dối tôi. Hãy nhìn những gì đã xảy ra từ cuộc điều tra của UEFA. Chúng tôi không làm điều gì sai trái.

Pep Guardiola tin tưởng Man City không làm điều gì sai trái. Ảnh: GETTY.

Pep Guardiola tin tưởng Man City không làm điều gì sai trái. Ảnh: GETTY.

Ngay bây giờ, hãy cho tôi lý do để không tin tưởng vào CLB của mình? 19 CLB còn lại của Premier League hãy cẩn thận vì những gì đã làm với chúng tôi. Nhiều đội bóng có thể cũng sẽ rơi vào trường hợp bị buộc tội như Man City. Tôi tin chắc CLB sẽ được chứng minh trong sạch. Kể từ khi đổi chủ sở hữu, Man City đã và sẽ luôn hoạt động như vậy. Tôi nghĩ mọi chuyện nên kết thúc tại đây".

Pep kết luận: "Hy vọng rằng nếu có lý do để Man City sa thải tôi thì tôi mong đó chỉ là một kết quả tệ hại chứ không phải sự giả dối. Và tôi nghĩ trong tình huống đó, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua vì sự tin tưởng mà chúng ta dành cho nhau”.

Trong khi đó, một số CLB Ngoại hạng Anh cũng chẳng hề tỏ ra vui vẻ với tin tức kể trên, còn một số muốn các nhà chức trách làm cho ra lẽ. Theo đó, có một bộ phận các đội bóng lớn đang chơi tại Premier League (trong đó có cả các đội thuộc nhóm "Big 6") yêu cầu những hình phạt ngay lập tức cho Man City. Nhóm CLB này cũng tỏ ra hết sức bất bình với Man City và sẵn sàng tẩy chay nếu như các cáo buộc gian lận là có thật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm