PSG dừng đàm phán hợp đồng với Messi

(PLO)- PSG đã tạm dừng các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Lionel Messi và Sergio Ramos khi nhà vô địch nước Pháp chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lớn vào mùa hè này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lionel Messi đang có phong độ chói sáng trong màu áo PSG ở Ligue 1 mùa này, nhưng anh và đồng đội không thể giúp CLB vượt qua Bayern Munich ở Champions League. Đội bóng lớn thành Paris bị loại ở vòng 16 đội lần thứ 5 trong 7 mùa giải gần đây. Điều này đã làm dấy lên một cuộc di cư hàng loạt và chấn động tại CLB.

Ý định của Messi khi ký hợp đồng với PSG là vô địch Champions League. Cho đến nay, giấc mơ đó đã vuột khỏi tay tiền đạo 35 tuổi người Argentina, người bước sang tuổi 36 vào tháng 6 tới.

Trên thực tế, PSG đang cân nhắc có nên giữ chân các cầu thủ siêu sao của họ, hay phải làm mới đội hình. Trong lúc đó, Neymar đang được liên hệ với việc chuyển đến Chelsea, còn các cuộc đàm phán hợp đồng của Messi đã bị đình trệ và Kylian Mbappe vẫn được Real Madrid quan tâm.

Messi và Ramos sắp hết hạn hợp đồng với PSG nhưng cả hai chưa đi đến thỏa thuận chung có tiếp tục ở lại hay không. Ảnh: GETTY.

Messi và Ramos sắp hết hạn hợp đồng với PSG nhưng cả hai chưa đi đến thỏa thuận chung có tiếp tục ở lại hay không. Ảnh: GETTY.

Mới nhất, PSG đã tạm dừng các cuộc thương thảo hợp đồng với Lionel Messi và Sergio Ramos cho đến khi họ không còn bị đe dọa xử phạt của Liên đoàn bóng đá Pháp lẫn của UEFA. Thậm chí, PSG còn có khả năng bị tước tư cách tham dự Champions League sau khi họ bị cáo buộc vi phạm Luật công bằng tài chính hồi tháng 9 năm ngoái.

PSG là một trong 10 CLB bị phạt do vi phạm này trong mùa giải 2020-2021, và phải trả khoản tiền phạt 10 triệu euro cho hành động của họ. Giờ đây, nhà vô địch 10 lần của Ligue 1 đang phải đối mặt với thực tế khó khăn trước mắt là mất Messi và Ramos khi họ chờ đợi quyết định về tương lai ở châu Âu của mình. Họ còn có thể bị trục xuất khỏi các giải đấu châu Âu ngay mùa 2024-2025.

Hợp đồng của cầu thủ người Argentina vừa vô địch World Cup và trung vệ người Tây Ban Nha từng hai lần vô địch châu Âu sẽ hết hạn vào tháng 6. Việc hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất mà bóng đá chứng kiến ​​trong 20 năm qua rời PSG theo dạng chuyển nhượng tự do cũng có thể gây ra những hậu quả lớn cho CLB trong tương lai khi họ đang nỗ lực giành cúp Champions League.

Chân sút người Argentina chưa muốn sang Mỹ hoặc Saudi Arabia chơi bóng. Ảnh: GETTY.

Chân sút người Argentina chưa muốn sang Mỹ hoặc Saudi Arabia chơi bóng. Ảnh: GETTY.

Theo nhà báo Ben Jacobs trong chuyên mục CaughtOffside độc ​​quyền của mình,có vẻ như Messi nếu chia tay PSG sẽ không sẵn sàng tham gia các giải đấu như Nhà nghề Mỹ (MLS) hoặc của Saudi Arabia trong giai đoạn này của sự nghiệp. Cầu thủ 7 lần giành Quả bóng vàng tin tưởng mình vẫn còn đủ sức chơi bóng đẳng cấp cao ở năm giải hàng đầu châu Âu.

Messi vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, và tương lai của anh chưa rõ ràng trước mùa hè, khi hợp đồng với PSG sắp hết hạn. PSG không đưa ra mốc thời gian cụ thể nào để Messi gia hạn hợp đồng. Họ chỉ muốn nó được thực hiện trước khi kết thúc mùa giải.

Có một tùy chọn để gia hạn thêm một năm trong thỏa thuận hiện tại, sẽ kết thúc vào mùa hè này, nhưng người ta tin rằng Messi không muốn kích hoạt điều này một cách đơn giản và thay vào đó, anh muốn đàm phán các điều khoản mới. PSG cũng muốn đồng ý một hợp đồng mới có khả năng giữ Messi ở lại sân Parc des Princes cho đến năm 2025. Và nếu cả hai không có tiếng nói chung, Messi phải ra đi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm