PSG thay máu đội hình, không trả lương nổi cho Zidane

(PLO)- Phóng viên của CBS Sports Jonathan Johnson tiết lộ hai HLV Zinedine Zidane và Thomas Tuchel đều không có khả năng kế nhiệm Christophe Galtier với tư cách là nhà cầm quân của Paris Saint-Germain (PSG).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi có một khởi đầu thuận lợi cho mùa giải 2022-2023, ông Galtier đã bắt đầu rơi vào giai đoạn khó khăn. Đội bóng Pháp lần đầu tiên bị Marseille loại khỏi Coupe de France vào tháng 2, một tuần trước khi họ thất bại 0-1 ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League trước Bayern Munich. Vào ngày 8-3, họ thua 0-2 trước Bayern ở trận lượt về, bị loại ở vòng 16 đội.

Ở giải trong nước, PSG đang kiểm soát hành trình vô địch tại Ligue 1, khi hơn đội xếp thứ hai là Marseille 10 điểm sau 27 trận. Tuy nhiên, thành công tại Ligue 1 có thể không đủ để cứu vãn công việc của Galtier, như người tiền nhiệm Mauricio Pochettino vẫn bị sa thải mặc dù đã đưa Les Parisien đến chức vô địch Pháp mùa trước.

Nhiều người tin rằng cựu HLV của Real Madrid, Zidane có thể tiếp quản nếu Galtier bị sa thải, nhưng cây bút Johnson không coi đó là một động thái khả thi về mặt tài chính.

PSG khó lòng đáp ứng nhu cầu tài chính cho HLV Zidane. Ảnh: GETTY.

PSG khó lòng đáp ứng nhu cầu tài chính cho HLV Zidane. Ảnh: GETTY.

Trong chuyên đề của mình, ông đã viết: “Việc mang về Zidane sẽ khiến việc chiêu mộ những tên tuổi lớn gần như là không thể, do các vấn đề tài chính mà PSG đang phải đối mặt. Và điều đó khó có thể xảy ra khi chủ tịch hiện tại của PSG đang rất bực mình với những cầu thủ nhất định. Ông ta chắc chắn có một cuộc cải tổ lớn vào hè này”.

Người Paris đang bị UEFA sờ gáy sau sau khi bị phạt 10 triệu euro vì vi phạm các quy tắc của Luật công bằng tài chính (FFP). Không có khả năng CLB sẽ có thể chi tiêu mạnh mẽ trong mùa hè để đáp ứng các yêu cầu của Zidane.

Phóng viên Johnson sau đó nói về khả năng trở lại của Tuchel, người đã phục vụ tại sân Parc des Princes trong hai mùa giải (2018–2020) trước khi bị sa thải. Mặc dù nhà báo này không loại trừ hoàn toàn khả năng chiến lược gia người Đức quay trở lại, nhưng ông vẫn nghĩ rằng điều đó khó xảy ra.

HLV Tuchel không có cửa trở lại PSG do những bất đồng trước đây. Ảnh: GETTY.

HLV Tuchel không có cửa trở lại PSG do những bất đồng trước đây. Ảnh: GETTY.

“Thomas Tuchel khó có thể trở lại bởi vì những bình luận chỉ trích của ông kể từ khi rời PSG. Khi ấy, ban lãnh đạo PSG cũng rất tức giận vì những lời lẽ đó nên khó có chuyện Tuchel quay trở lại” – Johnson nhìn nhận.

HLV Tuchel đã thất nghiệp kể từ khi bị Chelsea sa thải vào đầu mùa giải 2022-2023 (tháng 9). Khi dẫn dắt PSG, ông đã giúp họ lần đầu tiên lọt vào trận chung kết Champions League mùa giải 2019-2020 nhưng lại chịu khuất phục trước một Bayern quá mạnh vào thời điểm đó.

Nhà vô địch Ligue 1 sẽ thay đổi nhiều ở mùa bóng mới để chinh phục Champions League. Ảnh: GETTY.

Nhà vô địch Ligue 1 sẽ thay đổi nhiều ở mùa bóng mới để chinh phục Champions League. Ảnh: GETTY.

Trong một diễn biến khác, nhạc trưởng của Manchester City, Kevin De Bruyne, đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này theo WhoScored tiết lộ. Cầu thủ người Bỉ đã vượt qua Lionel Messi của PSG để đảm bảo vị trí đầu bảng.

WhoScored thống kê, De Bruyne đã tạo ra 24 cơ hội lớn sau 25 lần ra sân ở Premier League. Mặt khác, Messi cũng đã tạo ra được 22 cơ hội thành bàn trong nhiều trận đấu ở Ligue 1. Cựu cầu thủ của Chelsea cũng thực hiện nhiều đường chuyền quan trọng (3,2) mỗi trận hơn huyền thoại Barcelona (2,7).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm