Quả bóng vàng Hoàng Đức nói điều bất ngờ về “đối thủ” Tuấn Hải

(PLO)- Ngay sau khi giành giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chia sẻ thật lòng về lần thứ hai đăng quang của mình và nói về “đối thủ” cạnh tranh Phạm Tuấn Hải.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quả bóng vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lần thứ 29 đã tìm ra chủ nhân của giải thưởng danh giá nhất. Ban đầu, có nhiều dự đoán tiền đạo Tuấn Hải của CLB Hà Nội có nhiều ưu thế hơn, nhưng cuối cùng Hoàng Đức bất ngờ qua mặt.

Điểm cộng lớn nhất của tiền vệ Viettel là đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023, dù đội bóng của Hoàng Đức chỉ về giành huy chương đồng và á quân cúp quốc gia. Trong năm qua, Hoàng Đức ghi 7 bàn ở giải trong nước, không có suất chơi trên tuyển quốc gia hai trận vòng loại World Cup 2026.

Trong khi đó, Tuấn Hải đã ghi tổng cộng 15 bàn thắng cho đội Hà Nội về nhì V-League, bao gồm cả bốn bàn thắng ở giải đấu lớn AFC Champions League và một bàn tại vòng chung kết cúp thế giới.

Quả bóng vàng
Quả bóng bạc Tuấn Hải, Quả bóng vàng Hoàng Đức, Quả bóng đồng Văn Lâm (từ trái sang). Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sau khi đoạt Quả bóng vàng, tiền vệ Hoàng Đức vui vẻ cho biết: “Tôi rất tự hào khi giành Quả bóng vàng lần thứ hai trong sự nghiệp. Theo tôi nghĩ, cá nhân mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tại V-League và góp công giúp CLB đạt chỉ tiêu hạng 3. Tiếc nuối lớn nhất của tôi là chấn thương không thể góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2023.

Năm vừa qua, bản thân Hoàng Đức và Phạm Tuấn Hải đều thi đấu tốt, có những bàn thắng đẹp, nên việc ai giành Quả bóng vàng cũng xứng đáng cả. Danh hiệu này cũng là động lực cho cá nhân Hoàng Đức và Tuấn Hải, cũng như anh em cầu thủ cố gắng hơn nữa, cống hiến hơn nữa cho bóng đá Việt Nam”.

Về danh hiệu cho nữ, không có bất ngờ nào khi thủ môn Kim Thanh là chủ nhân của Quả bóng vàng. Cô gái quê Long An đã cùng CLB TP.HCM vô địch quốc gia, đoạt giải thủ môn xuất sắc nhất. Tại vòng chung kết World Cup 2023, Kim Thanh cũng ghi dấu ấn khi cản phá cú sút phạt đền của tiền đạo huyền thoại Mỹ Alex Morgan.

qua-bong-vang-hoang-duc-noi-dieu-bat-ngo-ve-doi-thu-tuan-hai (3).jpg
Thủ môn Kim Thanh nhận giải thưởng Quả bóng vàng nữ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thủ môn Kim Thanh đã bật mí thú vị: “Tôi rất vinh dự khi giành Quả bóng vàng và đây là động lực cho tôi phấn đấu nhiều hơn nữa, trong quá trình chơi bóng suốt 17 năm qua. Nhớ 10 năm trước, khi thủ môn đàn chị Kiều Trinh nhận giải thưởng Quả bóng vàng, tôi đã nói với chị về ước ao một lần trong sự nghiệp cho đến trước khi giải nghệ có một giải thưởng, dù chỉ là Quả bóng đồng thôi, tôi cũng rất vui.

Thật không ngờ, năm nay tôi lại giành Quả bóng vàng. Khi Ban tổ chức công bố tốp 5 cầu thủ cuối cùng, tôi không biết chắc mình có thể đoạt giải hay không. Cũng có nhiều đồng nghiệp dự đoán và muốn tôi có phần thưởng cao quý này. Còn bây giờ tôi muốn dành tặng giải thưởng này cho gia đình, cho người hâm mộ luôn hỗ trợ, động viên tôi trong suốt thời gian dài vừa qua”.

Trong khi đó, Quả bóng vàng futsal Phạm Đức Hòa bày tỏ: “Thật vui khi tôi được xướng tên nhận Quả bóng vàng futsal. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức cuộc chơi này, là nguồn động lực rất lớn không chỉ cho futsal mà tất cả cầu thủ bóng đá Việt Nam nỗ lực hơn.

qua-bong-vang-hoang-duc-noi-dieu-bat-ngo-ve-doi-thu-tuan-hai (2).jpg
Quả bóng vàng Phạm Đức Hòa cùng các đồng nghiệp futsal Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thực sự, tôi có Quả bóng vàng không chỉ do công sức của mình, mà còn có rất nhiều đồng nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là thầy Trần Anh Tú, anh em Ban huấn luyện, lãnh đạo và CLB Thái Sơn Nam, đội tuyển quốc gia. Tôi xin cảm ơn đến những người thân, gia đình là hậu phương chắp cánh cho tôi cố gắng hết mình để hướng đến điều mình mong muốn”.

Kết quả bầu chọn Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023

* Quả bóng Vàng Nam:
- Quả bóng Vàng: Nguyễn Hoàng Đức (CLB Thể Công Viettel)
- Quả bóng Bạc: Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội)
- Quả bóng Đồng: Đặng Văn Lâm (CLB MerryLand Quy Nhơn Bình Định)

* Quả bóng Vàng Nữ:
- Quả bóng Vàng: Trần Thị Kim Thanh (CLB TP.HCM I)
- Quả bóng Bạc: Huỳnh Như (Lank FC)
- Quả bóng Đồng: Nguyễn Thị Bích Thùy (CLB TP,HCM I)

* Quả bóng Vàng Futsal:
- Quả bóng Vàng: Phạm Đức Hòa (CLB Thái Sơn Nam TP.HCM)
- Quả bóng Bạc: Châu Đoàn Phát (CLB Thái Sơn Nam TP.HCM)
- Quả bóng Đồng: Hồ Văn Ý (CLB Thái Sơn Nam TP.HCM)

* Cầu thủ trẻ Nam xuất sắc:
Nguyễn Thái Sơn (CLB Đông Á Thanh Hóa)

* Cầu thủ trẻ Nữ xuất sắc:
Ngọc Minh Chuyên (CLB Thái Nguyên T&T)

* Cầu thủ nước ngoài xuất sắc:
Rafaelson Bezerra Fernandes (CLB MerryLand Quy Nhơn Bình Định/CLB Thép Xanh Nam Định)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm