Quan chức Nga: Mỹ sẽ ‘bỏ rơi’ Ukraine như Afghanistan

Ngày 19-8, Thư ký Hội đồng An ninh Liên Bang Nga Nikolai Patrushev đã đặt câu hỏi về cam kết của Washington đối với Ukraine trong bối cảnh nước này vội vã rút quân khỏi Afghanistan, dự báo rằng một ngày nào đó Mỹ sẽ “bỏ rơi” Ukraine theo cách tương tự, tờ South China Morning Post đưa tin.

Theo ông Patrushev, dù Afghanistan là đồng minh của Mỹ, nhưng tình hình ở Kabul hiện tại cũng không được cứu vãn. Ông dự đoán Ukraine cũng rất có thể sẽ đối mặt với nguy cơ như Afghanistan khi cả hai đều là đồng minh Mỹ không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thư ký Hội đồng An ninh Liên Bang Nga Nikolai Patrushev. Ảnh: RIAN

Không có bằng chứng nào cho thấy Nga sắp tiến hành một cuộc can thiệp quân sự mới vào Ukraine, nhưng những bình luận của ông Patrushev đã làm nổ ra một cuộc tranh luận ở phương Tây về việc liệu Washington sẽ phản ứng như thế nào nếu Moscow làm như vậy.

Ông Patrushev không đề cập ý tưởng về hành động của Nga trong tương lai, nhưng ông đã đưa ra một tình huống giả định trong đó những kẻ cực đoan cực hữu Ukraine lên nắm quyền và đất nước này sẽ sụp đổ.

Theo SCMP, nhận xét của ông Patrushev có khả năng làm dấy lên lo ngại trong giới chính trị gia phương Tây về việc các đối thủ của họ như Moscow và Bắc Kinh sẽ lợi dụng vấn đề Afghanistan để “kiểm tra quyết tâm” của phương Tây ở những nơi khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm