Quảng Ngãi: Số vụ tai nạn trong 7 ngày nghỉ Tết giảm

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong bảy ngày nghỉ tết (từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tết Nguyên đán Tân Sửu), trên địa bàn Quảng Ngãi xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng làm chết hai người, bị thương ba người.

So với dịp nghỉ tết Canh Tý giảm một vụ, tăng một người chết, giảm năm người bị thương.

Thượng tá Lê Hữu Nhân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Trong bảy ngày nghỉ tết, các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa hoạt động bình thường, thông suốt đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân”.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT phát hiện, xử lý 790 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 700 triệu đồng, cảnh báo 225 trường hợp, tước 54 GPLX…

Các lỗi chủ yếu là chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, vi phạm nồng độ cồn khi lái xe…

“Tình trạng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, uống rượu bia điều khiển phương tiện còn xảy ra...”, Thượng tá Lê Hữu Nhân cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm