Nga: Chỉ tấn công các cơ sở quân sự, không đánh vào các TP và dân thường Ukraine

Đài RT ngày 24-2 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này chỉ tấn công các cơ sở quân sự của Ukraine như một phần của chiến dịch đang diễn ra ở Ukraine.

Theo đó, các vũ khí được sử dụng để chống lại cơ sở hạ tầng quân sự, địa điểm phòng không, sân bay quân sự và máy bay, theo hãng tin RIA Novosti.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: CNN

Nga khẳng định sẽ không tấn công các thành phố của Ukraine. Thông báo cũng cho biết dân thường Ukraine không bị đe dọa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận rằng các địa điểm quân sự của Ukraine đang bị tấn công. Phát biểu trong một video trên trang cá nhân, ông đã ban bố thiết quân luật trên toàn đất nước.

Ông kêu gọi người dân Ukraine bình tĩnh và tốt nhất là không rời khỏi nhà. Ông nói Ukraine "mạnh mẽ" và sẽ "đánh bại bất cứ ai".

Trước đó, ngày 24-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã triển khai một "hoạt động quân sự đặc biệt" ở Ukraine. Ông cho biết mục tiêu của hành động là "phi quân sự hóa" vài tuyên bố rằng đó là lựa chọn tốt nhất để bảo vệ các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk ly khai và Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm