Mỹ: COVID-19 chết chóc hơn mọi mùa cúm trong 50 năm qua

Số người tử vong vì COVID-19 ở Mỹ sẽ nhanh chóng cao hơn số người tử vong vì cúm mùa trong mùa cúm 2017-2018, hãng tin Reuters cho hay.

COVID-19 gây chết chóc hơn cúm mùa

Mùa cúm 2017-2018 là mùa cúm tồi tệ nhất ở nước Mỹ trong hơn nửa thế kỷ qua. Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), số ca tử vong trong mùa cúm 2017-2018 là hơn 61.000 người.

Tính đến 9 sáng 30-4 (theo giờ Việt Nam), thống kê của Reuters cho thấy số người chết vì COVID-19 ở Mỹ là 60.748 người. Với số ca tử vong mới từ hơn 1.000 đến hơn 2.000 người mỗi ngày, số người chết vì COVID-19 ở Mỹ sẽ vượt qua con số 61.000 trong ngày 30-4. 

Nhân viên y tế đến một trung tâm phục hồi chức năng ở New Jersey (Mỹ) để chuyển bệnh nhân COVID-19 đến bệnh viện hôm 19-4. Ảnh: NYT

Tuy nhiên, chuyên trang thống kê Worldometer tổng hợp được rằng số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ là 61.656 người (tính tới 9 giờ sáng 30-4, theo giờ Việt Nam). Theo số liệu này thì số người chết vì COVID-19 ở Mỹ đã vượt qua số ca tử vong trong mùa cúm 2017-2018.

Trong lịch sử, chỉ có ba lần số người chết vì cúm trong một năm cao hơn mức kỷ lục của mùa cúm 2017-2018. Năm 1967, số người chết vì cúm mùa ở Mỹ là khoảng 100.000 người. Năm 1957, con số này là 116.000 người. Và trong dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918, số người chết là 675.000 người, theo CDC.

Theo Reuters, một quan chức Nhà Trắng đã dẫn số liệu của Viện Nghiên cứu và đánh giá y tế (IHME - Mỹ), cho biết số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ có thể lên tới gần 72.500 người.

FDA cần nhanh chóng cấp phép dùng thuốc Remdesivir

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đồng ý cho sử dụng thuốc Remdesivir trong điều trị COVID-19 "càng nhanh càng tốt", theo đài CNBC.

"Chúng tôi muốn sự chấp thuận thật nhanh chóng, đặc biệt là với những loại thuốc có hiệu quả", ông Trump nói trong một hội nghị bàn tròn với giới doanh nghiệp tối 29-4. 

Thuốc Remdesivir của công ty dược phẩm Gilead đang được thử nghiệm điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: WSJ

Ông Trump tán dương đóng góp của lãnh đạo FDA, bác sĩ Stephen Hahn. Tổng thống mô tả những gì ông Hahn đang làm là "đáng kinh ngạc", "chưa từng có" và "trong một thời gian kỷ lục".

Trước đó, FDA cho biết họ vẫn đang thảo luận với công ty Gilead để đảm bảo cung cấp thuốc Remdesivir cho các bệnh nhân COVID-19 nhanh nhất có thể.

Anthony Fauci - Giám đốc Viện Các bệnh dị ứng và truyền nhiễm quốc gia Mỹ nhận định kết quả thử nghiệm thuốc Remdesivir là "tin tức tương đối tốt lành" cho cuộc chiến chống COVID-19. Ông cho biết thuốc thể hiện "hiệu quả tích cực rõ ràng trong việc rút ngắn thời gian hồi phục" của bệnh nhân.

Theo ông Fauci, thời gian hồi phục trung bình của nhóm bệnh nhân sử dụng thuốc là 11 ngày, ngắn hơn so với thời gian 15 ngày của nhóm bệnh nhân sử dụng giả dược. Tỉ lệ tử vong ở những người điều trị bằng thuốc là 8%, còn ở nhóm dùng giả dược là 11,6%.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết quy mô so sánh việc dùng thuốc và giả dược còn hạn chế và chưa thể đưa ra kết quả "có ý nghĩa về mặt thống kê".

Giả dược là các loại "thuốc" không có tác dụng chữa bệnh nhưng có thể tạo niềm tin rằng bệnh nhân đang được điều trị. Nhờ đó, nó giúp họ lạc quan hơn và có thể bình phục tốt hơn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm