Rắc rối lớn ở MU

(PLO)-  Cựu tiền đạo của Manchester United là Teddy Sheringham đã cảnh báo về khả năng gặp khó khăn cho đội bóng cũ trong mùa giải đầu tiên dưới thời nhà cầm quân mới Erik ten Hag.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sheringham cũng đã yêu cầu CLB cũ của ông cảnh giác với việc ký hợp đồng với tiền vệ Frankie de Jong của Barcelona vào mùa hè này trước thềm mùa giải mới.

Cựu tiền đạo của Quỷ đỏ tin rằng công việc quản lý ở Old Trafford là rất lớn và đi kèm với một số thách thức riêng. Ông cũng nghĩ với tình hình của CLB, ban lãnh đạo nên bổ nhiệm một HLV đã từng làm việc ở Premier League trước đây, không giống như chiến lược gia người Hà Lan mà đội đã bổ nhiệm.

Teddy Sheringham cho biết qua UK Express: “Tôi không biết nhiều về Ten Hag, nhưng ông ta sẽ có một công việc khó khăn trong tay. Quy mô của công việc tại Man United là rất lớn. Tôi cảm thấy rằng, tại thời điểm này, Man United cần một người hiểu biết và có kinh nghiệm về Premier League, điều mà Ten Hag không có".

Cựu tiền đạo tuyển Anh Sheringham cho rằng tân HLV Ten Hag sẽ gặp nhiều khó khăn ở MU. Ảnh: CGI.

Cựu tiền đạo tuyển Anh Sheringham cho rằng tân HLV Ten Hag sẽ gặp nhiều khó khăn ở MU. Ảnh: CGI.

Sheringham cũng tiếp tục nói thêm Manchester United có thể sẽ gặp khó khăn trong giải đấu ngay cả trước khi kỳ World Cup diễn ra. Điều này, theo ông, là vì chiến lược gia người Hà Lan sẽ mất thời gian để hiểu các cầu thủ của mình và cường độ của trận đấu ở Anh.

“Ten Hag sẽ không biết tất cả các cầu thủ của mình kỹ càng. Ông ta không biết trận đấu sẽ diễn ra nhanh như thế nào cũng như cường độ của giải đấu. Các nhà cầm quân và cầu thủ có thể mất sáu tháng để chấp nhận nó. Có khả năng Man United sẽ ở trong tình trạng lấp lửng cho đến khi nghỉ thi đấu để nhường chỗ cho World Cup vì ông Ten Hag có thể vẫn đang tìm hiểu về Premier League”.

Trong cuộc trò chuyện, Sherringham nhấn mạnh những điều mới mẻ có thể trở nên tồi tệ hơn đối với Quỷ đỏ nếu HLV không đưa ra một đội hình có cấu trúc hợp lý trong mùa giải sắp tới: “Mọi thứ có thể sẽ trượt khỏi tầm kiểm soát. Mọi người nói rằng nó không thể tồi tệ hơn nữa, nhưng tôi nghĩ nó trở nên tồi tệ hơn. Nếu CLB không được cấu trúc hợp lí từ trên xuống dưới và đi đúng hướng, thì Man United có thể còn trượt dài hơn nữa”.

Ronaldo và đồng đội vừa trải qua một mùa giải không như ý. Ảnh: CGI.

Ronaldo và đồng đội vừa trải qua một mùa giải không như ý. Ảnh: CGI.

Sheringham cho biết nhịp độ trận đấu ở Anh có thể là một "cú sốc" đối với Erik ten Hag và cầu thủ mục tiêu ưu tiên của ông, Frenkie de Jong, trong kỳ chuyển nhượng này: ''Tôi đang thấy tin đồn về Frenkie de Jong. Anh ấy chưa chơi ở Premier League và đang đá cho Barcelona. Tôi e ngại rằng tốc độ và chất lượng của giải đấu có thể là một cú sốc đối với hệ thống của Ten Hag và một cầu thủ như De Jong.”

Manchester United vẫn chưa công bố bản hợp đồng đầu tiên của họ trong mùa giải. Họ cũng đang đấu tranh để đưa ra một mức giá hợp lý với Barcelona cho Frenkie de Jong trước mùa giải mới.

Trong khi đó, các đối thủ truyền kiếp của Man United là Liverpool và Manchester City đã bắt đầu hoạt động, thông báo về sự xuất hiện của một tiền đạo hàng đầu mỗi bên để tăng cường khả năng tấn công của họ.

De Jong sẽ cần nhiều thời gian thích nghi ở giải đấu mới nếu đầu quân cho MU. Ảnh: CGI.

De Jong sẽ cần nhiều thời gian thích nghi ở giải đấu mới nếu đầu quân cho MU. Ảnh: CGI.

Liverpool đã chiêu mộ Darwin Nunez từ Benfica trong khi Manchester City đã ký hợp đồng với Erling Haaland làm tiền đạo chủ lực cho mùa giải tới. Trong khi đó, Manchester United đang vật lộn để thỏa thuận các điều khoản với Frenkie de Jong khi các cuộc đàm phán vẫn rơi vào bế tắc.

Manchester United đã cho phép một số cầu thủ lớn ra đi, bao gồm Paul Pogba, Nimanja Matic, Juan Mata và Jessi Lingard sau một mùa giải ảm ​​đạm trước. CLB cần sự thay thế nghiêm túc trước khi bắt đầu mùa giải mới để khẳng định mình là một mối đe dọa tiềm tàng trong giải đấu và chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu của họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm