Rangnick lên tiếng thách thức Ronaldo và hàng công MU

HLV Ralf Rangnick đã lên tiếng thách thức Cristiano Ronaldo và các cầu thủ Manchester United tạo ra nhiều ảnh hưởng hơn nữa khi đội không cầm bóng, bất chấp “quỷ đỏ” giữ sạch lưới hai trận liên tiếp ở Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 3.

Rangnick đã dẫn dắt MU thắng 2 trận liền ở Premier League với cùng tỉ số 1-0 trước Crystal Palace và Norwich City. Nhưng chiến lược gia 63 tuổi người Đức không hài lòng với cách thể hiện của các cầu thủ MU trong trận đấu với Norwich vì để đối thủ có quá nhiều không gian chơi bóng.

Ralf Rangnick luôn kiên định với triết lí chơi bóng pressing cường độ cao được gọi bằng cái tên Gegenpressing. ẢNH: MIRROR

Ronaldo đã tự mình kiếm về quả 11m và ghi bàn quyết định trong chiến thắng của MU trước Norwich nhưng HLV Rangnick, người sẽ tạm làm HLV trưởng “quỷ đỏ” đến cuối mùa giải mong muốn siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha làm nhiều hơn thế.

Ralf Rangnick tuyên bố: “Không chỉ 4 cầu thủ ở hàng phòng ngự, 6 cầu thủ còn lại hoặc thủ môn, toàn đội phải phòng ngự đồng lòng, cùng nhau như là một tập thể. Đó là về việc thực hiện các bước đi tiếp theo của MU. MU sẽ thực hiện điều đó dễ dàng hơn nếu đang chiến thắng trong trận đấu.

MU đã có trận thắng thứ ba liên tiếp ở Premier League mùa này và là trận thứ hai giữ sạch lưới. Đó là điều chúng tôi có thể xây dựng. Ở hàng thủ, các hậu vệ cánh, trung vệ và hai tiền vệ trung tâm đã làm rất tốt. Bây giờ, chúng tôi sẽ cố gắng nâng cao trình độ chơi bóng ở tuyến trên”.

Ronaldo và các đồng đội ở MU đang có phong độ rất tốt. ẢNH: MIRROR

Đóng góp vào khía cạnh phòng ngự của Ronaldo là một chủ đề nóng bỏng kể từ khi siêu sao 36 tuổi này trở lại Old Trafford vào tháng 8 vừa qua. Nhiều người cho rằng Ronaldo không có khả năng chơi pressing cường độ cao vì đã 36 tuổi.

Huyền thoại MU, Paul Ince khẳng định cầu thủ 5 lần giành quả bóng vàng thế giới đã bị nhiều người “xử ép” khi nói về khả năng pressing của anh. Ince tin rằng Rangnick và Ronaldo sẽ tìm ra giải pháp hoàn hảo xử lý vấn đề.

Paul Ince chia sẻ: “Chúng ta cần phải thoát ra khỏi vấn đề kiểu “Ronaldo phải ở đây, Ronaldo phải ở đó”. Ronaldo đã 36 tuổi, cậu ấy vẫn có hình thể tuyệt vời nhưng bạn không thể yêu cầu Ronaldo dồn ép từ trung vệ này đến trung vệ khác. Nếu Ronaldo làm vậy, cậu ấy quá dũng cảm để có thể làm bất cứ điều gì”.

Rangnick sẽ giải quyết vấn đề của Ronaldo thế nào? ẢNH: GETTY

Paul Ince tiếp tục đưa ra nhận định: “Đúng vậy, Ralf Rangnick có một triết lí được sử dụng ở bất cứ CLB nào. Nhưng bây giờ ông ấy đã có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ronaldo không muốn trải qua 90 phút phải chơi pressing.

Họ cần phải tìm ra giải pháp khi pressing như một tập thể. Và khi MU cần chiến thắng, họ sẽ đưa bóng đến chân Ronaldo và để cậu ấy làm những gì mình muốn.

Nếu bạn yêu cầu Ronaldo pressing từ khoảng cách 5 đến 10m, cậu ấy sẽ làm vậy. Nếu bạn yêu cầu Ronaldo pressing từ 20, 30m, điều đó không dành cho cậu ấy, thật không may.

Họ sẽ làm việc cùng nhau. Những gì chúng tôi thấy trong trận Manchester United gặp Crystal Palace là Cristiano Ronaldo đã sẵn sàng tiếp nhận và làm những gì Ralf Rangnick yêu cầu. Nhưng Rangnick cũng hiểu rằng Ronaldo đã 36 tuổi và cậu ấy không thể pressing mọi lúc. Họ sẽ tìm ra giải pháp”.

MU "giương cờ trắng" với COVID-19. ẢNH: MIRROR

Quá trình huấn luyện và thi đấu của Manchester United dưới thời Ralf Rangnick đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì đại dịch COVID-19. Nhiều cầu thủ và nhân viên ở đội chủ sân Old Trafford đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Điều này khiến “quỷ đỏ” phải đóng cửa sân tập Carrington để ngừa dịch COVID-19. Trong khi đó, trận đấu giữa Manchester United và Brentford ở vòng 17 Premier League cũng đã bị hoãn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm