Rangnick: ‘MU là CLB tồi tệ nhất tôi từng huấn luyện’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

HLV Ralf Rangnick tiết lộ tâm trạng u ám giống như một đám tang ở Manchester United sau trận derby Manchester thua Manchester City 1-4 ở Premier League.

Từ tuyệt vọng đến cảm giác phấn khích chỉ trong 1 tuần, Rangnick giờ đã hiểu được những những thay đổi đột độ về cảm xúc tại CLB lớn nhất thế giới khi Ronaldo ghi hat-trick giúp MU hạ Tottenham 3-2 trên sân nhà Old Trafford sau đó.

Ronaldo lập hat-trick trong chiến thắng 3-2 của MU trước Tottenham. ẢNH: GETTY

Cú hat-trick quan trọng của Ronaldo giúp MU tiếp tục hi vọng lọt vào Top 4 Premier League mùa này. Sau trận đấu, HLV Rangnick đã được truyền thông hỏi liệu Ronaldo có truyền cảm hứng đưa MU đến vinh quang ở Champions League hay không?

HLV Ralf Rangnick của MU trả lời với nụ cười gượng gạo: “Đây là điều tôi thích ở CLB này. Vào ngày chủ nhật, tôi gần như cảm thấy như chúng tôi đang ở trong một đám tang, rằng mọi thứ đã chết. Có cảm giác MU là đội tồi tệ nhất mà tôi từng huấn luyện.

Bây giờ, sau chiến thắng 3-2 trước Tottenham, chúng tôi đang thảo luận về cơ hội giành chức vô địch Champions League. Hãy hỏi tôi câu hỏi rằng liệu chúng ta có thể lọt vào chung kết Champions League hay không. Ngay bây giờ, tôi không thực sự nghĩ nó có ý nghĩa.

Bây giờ, MU vẫn chưa ở vị trí tốt nhất có thể nhưng chúng tôi vẫn đang ở trong cuộc đua. Chúng tôi hoàn toàn biết rằng mình không thể mất thêm bất kỳ điểm số nào nữa. Vì vậy, chúng tôi gần như buộc phải giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu còn lại”.

Rangnick tránh nói về tương lai của Ronaldo. ẢNH: GETTY

Bất chấp phong độ chói sáng và bền bỉ ở tuổi 37, không phải lúc nào Ronaldo cũng có thể đưa MU thoát khỏi hố sâu. Tương lai của Ronaldo tại đội chủ sân Old Trafford sau khi mùa giải này kết thúc vẫn chưa rõ ràng dù anh còn 1 năm hợp đồng nữa.

Bất kể HLV mới của MU là ai, ông cần phải biết rõ mình có kế hoạch gì với Ronaldo trong tương lai hay không. Còn với Rangnick, ông miễn cưỡng khi đề cập đến vai trò của Ronaldo trong mùa giải tới khi ông sẽ chuyển sang vai trò cố vấn cho đội chủ sân Old Trafford trong 2 năm.

Rangnick nói: “Cristiano Ronaldo đã tạo ra sự khác biệt. Sau màn trình diễn đỉnh cao của cậu ấy, đây không phải là thời điểm thích hợp để nói về những gì có thể xảy ra trong 15 đến 16 tháng tới. Đối với tôi, điều quan trọng là những gì sẽ xảy ra trong 2 hoặc 3 tháng tới, cụ thể là cho đến cuối tháng 5”.

Thắng Leicester City 2-0, Arsenal đòi lại vị trí thứ tư Premier League từ tay Man United. ẢNH: MIRROR

Đêm qua và rạng sáng nay (14-3), Arsenal đã thắng Leicester City 2-0 để lấy lại vị trí thứ tư Premier League từ tay MU. Arsenal hơn MU 1 điểm nhưng lại đá ít hơn đến 3 trận. Nhưng trước mắt, MU sẽ tập trung vào đấu trường Champions League.

Vào lúc 3h rạng sáng ngày 16-3, MU sẽ tiếp Atletico Madrid trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân nhà Old Trafford. Ở trận lượt đi, hai đội hòa nhau 1-1 với pha lập công san bằng tỉ số của Anthony Elanga. MU có màn trình diễn tệ hại ở lượt đi và họ cần Ronaldo tỏa sáng một lần nữa để giúp đội vượt qua nhà vô địch La Liga.

Rangnick cho biết: “Vào thứ ba (rạng sáng thứ tư giờ VN), chúng tôi có trận chung kết tiếp theo để cố gắng tiến vào tứ kết Champions League. Tất cả mọi người ở CLB này từ người hâm mộ, cầu thủ đến nhân viên đều muốn trở thành một phần của Champions League mùa sau. Manchester United muốn tiến vào vòng tiếp theo”.

Elanga ghi bàn giúp MU hòa Atletico Madrid 1-1. ẢNH: GETTY

Ở trận MU thắng Tottenham 3-2, Bruno Fernandes và Luke Shaw vắng mặt vì COVID-19, còn Scott McTominay cũng không ra sân vì chấn thương bắp chân.

Khi được hỏi những ngôi sao này có thể trở lại trong cuộc đối đầu với Atletico Madrid hay không, Rangnick chia sẻ: “Với Scott, tôi hi vọng là vậy nhưng cậu ấy vẫn đang gặp vấn đề với bắp chân. Luke Shaw hi vọng có thể trở lại tập luyện, còn Bruno Fernandes sẽ phải chờ cho đến thứ ba. Đó là cuộc đua đến phút cuối cùng của Bruno Fernandes”.

Rangnkick cần Ronaldo tiếp tục tỏa sáng để giúp MU vượt qua mùa giải khó khăn và đầy biến động. ẢNH: GETTY

Nhưng bây giờ, cầu thủ mà Manchester United cần giữ cho khỏe mạnh nhất chính là Cristiano Ronaldo. Với việc COVID-19 vẫn đe dọa đội hình đội chủ sân Old Trafford, Manchester United cần “cách ly” Ronaldo cho đến khi trận đấu bắt đầu. Vì nếu không có Ronaldo, “quỷ đỏ” sẽ có rất ít hi vọng vượt qua Atletico Madrid ở Champions League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm