Rangnick sợ rối tung ở Manchester United

Hai trận đấu trước đây của Man United gặp Brentford và Brighton đã bị hoãn sau khi bùng phát virus trong đội hình của Rangnick khiến chỉ còn lại 8 cầu thủ dự bị. Ông không muốn MU bị rối tung vì COVID-19.

Nhưng với 25 cầu thủ đang tập luyện trước chuyến đi đến Newcastle vào rạng sáng 28-12 (theo giờ địa phương), ông thầy người Đức tuyên bố rằng số cầu thủ được tiêm phòng kép của Man United là một trong những số lượng cao nhất trong giải đấu.

Rangnick nói: “Tôi không biết cầu thủ nào của chúng tôi đã tiêm hai hoặc ba lần (mũi tiêm nhắc lại). Đây là câu hỏi mà chỉ có bộ phận y tế của chúng tôi mới có thể trả lời nhưng tôi biết từ họ rằng tỷ lệ cầu thủ được tiêm phòng của chúng tôi cao hơn mức trung bình của Premier League.

HLV người Đức đưa ra điều kiện cầu thủ mới của MU sẽ phải tiêm phòng COVID đầy đủ. Ảnh: CGI. 

Theo như tôi biết, chúng tôi có số lần tiêm phòng cao cho các cầu thủ trong CLB, nhưng vẫn trong hai tuần qua, chúng tôi đã chứng minh rằng ngay cả khi bạn được tiêm phòng hai hoặc ba lần, bạn vẫn có thể nhiễm virus, đặc biệt là biến thể virus mới.

Vì vậy, mặc dù bạn không được bảo vệ đầy đủ cho cơ thể nhưng ít nhất bạn đang được bảo vệ khỏi các triệu chứng nghiêm trọng. Hầu hết những cầu thủ của chúng tôi đã được đưa ra kết quả thử nghiệm dương tính đều có các triệu chứng rất yếu hoặc không bị gì cả".

Việc được tiêm phòng hai lần là một cân nhắc đối với Man United khi xem xét bất kỳ bản hợp đồng mới tiềm năng nào và Rangnick hiểu lập trường của người đồng cấp hiện đang dẫn dắt Liverpool là Jurgen Klopp. Chính ông Klopp nói điều đó có ảnh hưởng tuyệt đối với CLB của mình, và chia sẻ thêm rằng bất kỳ cầu thủ bóng đá nào chưa được tiêm phòng luôn là mối đe dọa thường xuyên đối với tất cả thành viên.

Martial đã nói chuyện với HLV Rangnick về việc rời MU. Ảnh: CGI.

Rangnick khẳng định: “Tôi hoàn toàn hiểu những gì Klopp đã nói. Nhưng điều đó cũng phụ thuộc nếu bạn muốn ký hợp đồng với một cầu thủ và có nguy cơ anh ta không có các biện pháp bảo vệ. Đây là một vấn đề mà các câu lạc bộ phải nghiêm túc suy nghĩ.

Nếu bạn ký hợp đồng với một cầu thủ ngay từ ngày đầu tiên và biết rằng anh ta chưa được tiêm phòng, bạn phải lưu ý rằng anh ta có thể bị cách ly, không có mặt ở CLB không chỉ trong 10 ngày, mà điều này có thể xảy ra thường xuyên trong thời gian nhiễm bệnh của COVID".

Chiến lược gia người Đức cũng xác nhận Anthony Martial đã nói chuyện với ông về việc rời Man United. “Martial giải thích với tôi rằng cậu ấy đã ở Manchester United trong 7 năm qua và cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để thay đổi” - Rangnick chia sẻ về tương lai Martial - “Tôi có thể làm theo suy nghĩ của anh ấy nhưng điều quan trọng là phải xem tình hình của CLB. Theo như tôi biết thì vẫn chưa có lời đề nghị nào từ bất kỳ CLB nào khác và miễn là như vậy thì cậu ấy sẽ ở lại”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm