Real Madrid và Barcelona có thể bị loại khỏi Champions League vì bê bối ‘Kissgate’

(PLO)- Real Madrid và Barcelona có thể bị loại khỏi Champions League mùa này do hậu quả từ bê bối “Kissgate”, khi Luis Rubiales đang chiến đấu để giữ công việc chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha của mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Daily Star (Anh) giật tít trong bài viết hôm nay 29-8: “Real Madrid và Barcelona có thể bị loại khỏi Champions League vì bê bối hôn nhau”. Cụ thể, Real Madrid và Barcelona có thể bị loại khỏi Champions League nếu LĐBĐ Tây Ban Nha rút khỏi LĐBĐ châu Âu (UEFA).

Theo báo chí Tây Ban Nha, LĐBĐ Tây Ban Nha có thể sẵn sàng rút các đội bóng của mình khỏi UEFA nếu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales bị buộc thôi chức sau vụ bê bối “khóa môi” cầu thủ nữ Tây Ban Nha Jennifer Hermoso.

Ông Luis Rubiales là tâm điểm của vụ "Kissgate". ẢNH: GETTY

Ông Luis Rubiales là tâm điểm của vụ "Kissgate". ẢNH: GETTY

Tây Ban Nha đã vô địch World Cup nữ hồi đầu tháng này, nhưng chiến thắng hoành tráng của họ nhanh chóng bị lu mờ khi Rubiales hôn lên môi Jennifer Hermoso khi cô đang nhận huy chương chiến thắng. Rubiales bị chỉ trích dữ dội từ nhiều phía sau vụ việc này. Ông đứng trước áp lực của dư luận phải từ chức chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha.

Thậm chí, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã ra án phạt đình chỉ chức vụ chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha của ông Rubiales trong vòng 90 ngày. Kể từ đó, ông Rubiales đã không chịu nhượng bộ, trong khi cả đội nữ Tây Ban Nha đã tuyên bố từ chối thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha nếu Rubiales vẫn còn tại vị.

Và, trong diễn biến mới nhất và đầy bất ngờ, LĐBĐ Tây Ban Nha đã kêu gọi UEFA xem xét việc… trục xuất chính họ khỏi UEFA, do sự can thiệp của chính phủ Tây Ban Nha. Các quy định của UEFA nêu rõ các thành viên thuộc LĐBĐ châu Âu “Sẽ quản lý công việc của mình một cách độc lập và không chịu ảnh hưởng quá mức từ bên thứ ba. Bất kỳ cơ quan hoặc quyết định nào của cơ quan không được bầu hoặc bổ nhiệm theo thủ tục nói trên, dù chỉ là tạm thời, sẽ không được UEFA công nhận”.

LĐBĐ Tây Ban Nha do ông Luis Rubiales đứng đầu yêu cầu loại mình khỏi UEFA, nó sẽ khiến Real Madrid và Barcelona bị loại khỏi Champions League. ẢNH: DAILY STAR

LĐBĐ Tây Ban Nha do ông Luis Rubiales đứng đầu yêu cầu loại mình khỏi UEFA, nó sẽ khiến Real Madrid và Barcelona bị loại khỏi Champions League. ẢNH: DAILY STAR

Nói cho dễ hiểu, quy định của UEFA và cả FIFA là chính phủ các quốc gia không được can thiệp vào công việc nội bộ của LĐBĐ thành viên. Nếu điều này xảy ra, chính LĐBĐ đó sẽ bị UEFA hay FIFA trừng phạt. Dựa trên quy định này, LĐBĐ Tây Ban Nha đã yêu cầu UEFA loại bỏ tư cách thành viên của... chính mình.

Tờ Daily Star viết, và các báo cáo ở Tây Ban Nha cho thấy những người ủng hộ Rubiales trong Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sẵn sàng thúc giục UEFA loại họ, do chính phủ Tây Ban Nha đã can thiệp vào vụ việc của ông Rubiales. Chính phủ Tây Ban Nha không thể loại bỏ Rubiales khỏi vị trí quyền lực cao nhất của bóng đá Tây Ban nha, nhưng họ đã thông báo rằng họ đang tìm cách đình chỉ chức vụ của ông sau scandal được gọi là “Kissgate”.

Nếu UEFA chấp nhận yêu cầu của LĐBĐ Tây Ban Nha, các CLB ở La Liga như Real Madrid, Barca, Atletico Madrid và Real Sociedad sẽ bị loại khỏi Champions League. Trong khi Villarreal và Real Betis sẽ rời Europa League, còn Osasuna cũng chịu chung số phận ở Europa Conference League.

"Nụ hôn thần chết" của ông Luis Rubiales với Jennifer Hermoso tại lễ trao giải World Cup 2023. ẢNH: GETTY

"Nụ hôn thần chết" của ông Luis Rubiales với Jennifer Hermoso tại lễ trao giải World Cup 2023. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, sự chú ý đã đổ dồn vào Angeles Bejar, mẹ của ông Luis Rubiales sau khi bà nhốt mình trong nhà thờ và tuyệt thực vào hôm qua (28-9) vì “cuộc săn phù thủy” chống lại con trai bà…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm