Ronaldinho ghi 5 bàn giúp bạn tù vô địch, nhận thưởng heo sữa

Ronaldinho có một sự nghiệp bóng đá đầy hãnh diện nhưng mới đây, cựu tuyển thủ Brazil 39 tuổi bị giam giữ trong một nhà tù ở Paraguay sau khi bị bắt với cáo buộc cố gắng nhập cảnh vào nước này bằng hộ chiếu giả.

Theo ABC TV Paraguay, chân sút tài năng có bộ răng vẩu ngộ nghĩnh đã tham gia một giải bóng đá Futsal trong nhà tù cùng một giải thưởng là một con heo con nặng 16 kg.

Ronaldinho chơi Futsal trong nhà tù ở Paraguay. Ảnh: ABC

Chơi bóng trong nhà tù khác xa với ánh hào quang trên vương miện World Cup, Champions League và La Liga mà Ronaldinho từng đóng những vai chính trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Anh đã ghi năm bàn thắng và kiến tạo sáu bàn thắng khác trong trận chung kết, giúp đồng đội chiến thắng đối thủ 11-2.

Trước đó, đội trưởng của các đội bóng Futsal trong tù từng thỏa thuận với nhau nếu đội nào có huyền thoại của Selecao thì anh ta không được phép ghi bàn. Nhưng cuối cùng, cuộc chơi vẫn diễn ra vui vẻ và Ronaldinho có vẻ hòa nhập tốt với các bạn tù.

Đại diện pháp lý của Ronaldinho - luật sư Adolfo Marin khẳng định rằng cựu số 10 mang tính biểu tượng của Barcelona không biết mình đã làm gì sai khi nói với tờ Folha de Sao Paulo của Brazil: “Thẩm phán đã không tính đến việc Ronaldinho không biết mình phạm tội, vì anh ta không hiểu rằng mình đã bị đưa cho một hộ chiếu giả. Ronaldinho thật ngu ngốc”.

Ro "vẩu" và anh trai bị bắt trong một khách sạn vì sử dụng hộ chiếu giả. Ảnh: ABC

Có tin đồn rằng Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro sẽ can thiệp để giải thoát “người bạn” Ronaldinho ra khỏi nhà tù ở Paraguay và đưa anh ta trở về quê nhà, nhưng đến giờ này vẫn chưa có tin tức gì mới.

Ronaldinho đã gửi đơn kháng cáo nhưng tòa án không chấp nhận và ngày 27-3 anh phải ra tòa. Trước đó, Ronaldinho và anh trai của mình cũng bị bắt cùng tội danh đã trải qua việc xét nghiệm COVID-19 để kiểm tra xem liệu có tù nhân nào có các triệu chứng của virus giết người hay không.

Xui xẻo cho Ronaldinho bị bắt trong mùa đại dịch COVID-19 dẫn đến việc các quan chức tư pháp Paraguay nói với luật sư bào chữa rằng kháng cáo của họ không thể giải quyết trong hai tuần nữa, vì chính phủ cho tạm dừng mọi việc nhằm nỗ lực kiểm soát sự lây lan của virus.

Sự nghiệp lẫy lừng của Ronaldinho với dấu ấn vô địch thế giới cùng tuyển Brazil năm 2002. Ảnh: ABC.

Các luật sư của Ronaldinho cho biết đơn kháng cáo phải đợi đến ngày 27-3, khi việc đình chỉ hai tuần đối với hầu hết các hoạt động của tòa án kết thúc vì trường hợp này không được xem là khẩn cấp. Luật sư cũng thất bại trong việc thuyết phục thẩm phán Gustavo Amarilla ra phán quyết cho anh em nhà Ronaldinho phải ở tù, thay vì cho về quản thúc tại gia.

14 người bị điều tra chính thức về vụ bê bối hộ chiếu giả và Ronaldinho có thể ngồi tù ít nhất 5 năm nếu bị kết tội. Ronaldinho và anh trai nói họ bị lừa. 

Cuộc sống của Ronaldinho bị soi dưới kính hiển vi khi anh giành hai giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA và một Quả bóng vàng ở đỉnh cao của sự nghiệp chơi bóng. Anh chính thức giã từ bóng đá vào năm 2018.

 (Clip: Ronaldinho và anh trai bị bắt tại một khách sạn lớn ở Paraguay. Nguồn: ABC TV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm