Ronaldo già hơn tuổi 37

(PLO)- Cristiano Ronaldo trông cứ như già hơn tuổi 37 tuổi khi vô hại trong trận thua 0-1 của Manchester United trước đội khách Real Sociedad tại đấu trường Europa League, theo cựu ngôi sao Liverpool, Steve Nicol.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Siêu sao người Bồ Đào Nha 37 tuổi mới có tên trong đội hình xuất phát của Man United lần thứ hai trong mùa giải này, nhưng không thể vượt qua được dấu ấn tuổi tác, khiến trận đấu với Sociedad trở thành cơn hạn hán kéo dài 7 trận không ghi bàn trước khung thành đối phương.

Đấy là một buổi tối khó chịu đối với huyền thoại của Real Madrid – chân sút đã ngồi dự bị trong 4 trận thắng liên tiếp của Man United tại Premier League khi anh bị kèm chặt bởi các hậu vệ. Hai trận khởi đầu mùa giải của Ronaldo đáng tiếc đều kết thúc trong thất bại - trước Brentford và Sociedad.

Và bây giờ Ronaldo có vẻ tiếp tục bị HLV Ten Hag cho ngồi ghế dự bị, theo chuyên gia Nicol, người đã dành hơn một thập kỷ chơi cho Liverpool trong những năm 80 và 90, khẳng định Ronaldo trông giống như một tiền đạo già hơn tuổi 37. Anh không còn lợi hại như vốn có và tuổi tác không cho phép Ronaldo hoạt động mạnh mẽ như thời trai trẻ.

Steve Nicol nhìn nhận Ronaldo đã không còn nhiều nguy hiểm trước cầu môn đối phương. Ảnh: CGI.

Steve Nicol nhìn nhận Ronaldo đã không còn nhiều nguy hiểm trước cầu môn đối phương. Ảnh: CGI.

Nói với ESPN, Nicol bày tỏ: “Thành thật mà nói, khi bạn đề cập đến trận đấu, điều duy nhất tôi nghĩ trong đầu là Ronaldo sạch lưới vô hại trước khung thành đối phương và luôn bị hai cầu thủ bắt bài. Đó là những gì nảy sinh trong tâm trí tôi. Ronaldo không có nhiều cơ hội trong trận đấu. Thực tế là Ronaldo đã hoàn toàn không nguy hiểm”.

Ronaldo đã ghi 24 bàn sau 38 lần ra sân cho Man United mùa trước. Sau đó, anh dự định sẽ rời khỏi sân Old Trafford vào mùa hè nhưng cuối cùng vẫn ở lại CLB với một câu chuyện dài không đi đến đâu. Ronaldo muốn chơi cho một đội bóng lớn ở châu Âu có suất dự Champions League để kéo dài thời gian 20 năm đá đẳng cấp cao của mình. Tuy nhiên, không có CLB đại gia nào muốn mua một cầu thủ đã 37 tuổi.

Ronaldo và người đại diện Mendes rất nỗ lực liên hệ đàm phán với những đội bóng lớn nhưng cuối cùng bất lực. Tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng không tham gia trong đội hình Man United ở các chuyến du đấu trước mùa giải. Đây là cái cớ lớn nhất của tân HLV Erik ten Hag đẩy anh lên ghế dự bị, do không đủ nền tảng thể lực và sự hòa nhập với lối chơi chung của toàn đội.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha bất lực trước khung thành Real Sociedad. Ảnh: CGI.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha bất lực trước khung thành Real Sociedad. Ảnh: CGI.

Kể từ đó, Ronaldo không còn được ưu ái với tân HLV Erik ten Hag vì HLV người Hà Lan đã ưu tiên sử dụng bộ ba trẻ trung, năng động là Marcus Rashford, Jadon Sancho và Anthony Elanga. Hơn nữa, sau sự xuất hiện của tân binh trị giá 85 triệu bảng Antony đến từ Ajax, chân sút từng 5 lần giành Quả bóng vàng sẽ mài mòn băng ghế dự bị.

Với bốn trận thắng liên tiếp ở Premier League mà không có Ronaldo trong đội hình xuất phát, Man United đều chơi ổn định và không có thêm lý do nào cho nhà cầm quân người Hà Lan xáo trộn nhân sự. Và có vẻ như Ronaldo sẽ tiếp tục ngồi dự bị trong tương lai gần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm