'Ronaldo là kẻ không biết điều'

(PLO)- Cựu HLV đội tuyển Hàn Quốc Paulo Bento đã mở lòng về khoảnh khắc của đội trưởng Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo với cầu thủ Cho Gue-sung của ông trong cuộc đụng độ giữa hai đội tuyển quốc gia tại FIFA World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cristiano Ronaldo đã tham dự FIFA World Cup 2022 với nhiều thứ cần chứng minh sau khi chấm dứt hợp đồng với Manchester United. Anh bắt đầu giải đấu một cách tích cực, ghi bàn trong chiến thắng 3-2 của Bồ Đào Nha trước Ghana trong trận mở màn.

Tuy nhiên, cầu thủ 37 tuổi sau đó phải ngồi dự bị trong các trận đấu loại trực tiếp của Selecao châu Âu trước khi bị loại. Đáng chú ý, HLV Fernando Santos đã bênh vực Ronaldo sau khi anh phản ứng tức giận vì bị thay ra trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với Hàn Quốc.

Giải quyết vụ việc sau trận đấu, HLV Santos cho rằng Ronaldo đang đáp trả Gue-sung của Hàn Quốc đã xúc phạm anh. Tuy nhiên, cũng có ý kiến ​​cho rằng tiền đạo này đang bày tỏ sự thất vọng với chính HLV người Bồ Đào Nha khi rút anh ra khỏi sân.

HLV Bento cho biết Ronaldo cố tình mang cầu thủ Hàn Quốc ra làm bia đỡ đạn cho mâu thuẫn của anh với HLV Santos. Ảnh: GETTY.

HLV Bento cho biết Ronaldo cố tình mang cầu thủ Hàn Quốc ra làm bia đỡ đạn cho mâu thuẫn của anh với HLV Santos. Ảnh: GETTY.

Bento, nhà cầm quân của Hàn Quốc tại World Cup vừa bật mí không có sự khiêu khích nào từ Gue-sung. Ông cho rằng cầu thủ của mình đã được báo chí lấy ra sử dụng để che đậy những căng thẳng giữa Ronaldo và HLV Santos.

Ông nói với tờ nhật báo thể thao Bồ Đào Nha là SAPO Desporto: "Trên băng ghế dự bị, tôi chắc chắn một điều rằng sự việc của Ronaldo không liên quan đến cầu thủ của tôi. Cá nhân tôi không nhận thấy bất cứ điều gì cả. Tôi biết cầu thủ của tôi đã nói điều gì đó với cậu ấy (Cristiano Ronaldo) khi anh ta rời sân.

Nhưng sự thật đã bị che khuất và các cầu thủ Hàn Quốc bằng cách nào đó đã bị lợi dụng để giấu đi những thứ khác và điều đó không dễ chịu. Tôi không liên quan gì đến những gì đã xảy ra, nhưng Ronaldo và Santos thật sự không trung thực khi biện minh cho hành động của mình bằng cách lấy người khác ra làm bia đỡ đạn. Ông ta và Ronaldo thật là những kẻ không biết điều. Điều này có vẻ không hợp đạo đức, đúng đắn hay đẹp đẽ đối với tất cả mọi người".

Ronaldo từng là học trò của HLV trong bốn năm ở tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: GETTY.

Ronaldo từng là học trò của HLV trong bốn năm ở tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: GETTY.

Đáng chú ý, HLV Bento đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha trong 4 năm từ 2010 đến 2014. Cristiano Ronaldo đã chơi 38 trận dưới thời ông, đóng góp vào 37 bàn thắng trong quá trình này. Điều đáng chú ý là cả Bento và Santos đều lần lượt rời Hàn Quốc và Bồ Đào Nha sau World Cup.

Cristiano Ronaldo đã đốt cháy mối quan hệ của mình với Manchester United trong một cuộc trả lời phỏng vấn gây tranh cãi với Piers Morgan trước thềm World Cup. Kết quả là gã khổng lồ nước Anh đã chấm dứt mối quan hệ với anh ta. Do đó, người từng 5 lần giành Quả bóng vàng đã chính là cầu thủ tự do duy nhất thi đấu tại World Cup ở Qatar.

Ronaldo đã hoàn thành trọng trách với đội tuyển Bồ Đào Nha và giờ đây anh sẽ quyết tâm tìm cho mình CLB mới. Anh đang cố gắng tìm một CLB tham dự UEFA Champions League kể từ mùa hè, mặc dù điều đó không thành công. CLB Al Nassr của Saudi Arabia là đội bóng duy nhất đưa ra lời đề nghị cho Ronaldo cho đến nay. Và có lẽ, ngôi sao của Bồ Đào Nha không từ chối lần thứ hai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm