"Ronaldo ngồi dự bị là bình thường"

(PLO)- Cựu hậu vệ người Anh Stuart Pearce ủng hộ quyết định cho Cristiano Ronaldo ngồi dự bị của Fernando Santos trong trận đấu với Thụy Sĩ ở vòng 16 đội Giải vô địch bóng đá thế giới và tiếp tục như thế tại tứ kết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo người Bồ Đào Nha không hài lòng với quyết định này khi anh vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai trận thắng 6-1 của họ vào ngày 6-12. Huyền thoại người Anh đã so sánh tình huống này với quyết định cho David Beckham ngồi dự bị tại Thế vận hội năm 2012. Ông tin rằng các quyết định này là khó khăn nhưng chúng cần được thực hiện để đảm bảo đội bóng thi đấu tốt hơn.

Phát biểu trên talkSPORT về kinh nghiệm của ông và gợi nhắc tới Beckham, Pearce nói: "Tất cả các bạn đều biết các quyết định này thực sự khó khăn. Một trong những quyết định khó khăn nhất mà tôi phải thực hiện trong sự nghiệp huấn luyện và cuộc sống cá nhân của mình là loại David Beckham khỏi đội tuyển Olympic để đất nước chúng tôi thi đấu tốt hơn.”

Tiếp tục nói về Ronaldo và quyết định của Santos, Pearce bày tỏ: "Tất cả chỉ là vấn đề phụ của điều quan trọng nhất. Bạn có đủ giỏi để có mặt trong đội hay không? Ronaldo có đủ sức để thực hiện những chiến thuật mà ban huấn luyện hay không? Và các cầu thủ khác liệu sẽ đồng tình với việc cho một người đã 37 tuổi và không đóng góp được gì ra sân hay không?”.

Chuyên gia Pearce hiến kế cho HLV Santos nên để Ronaldo ngồi ngoài. Ảnh: GETTY.

Chuyên gia Pearce hiến kế cho HLV Santos nên để Ronaldo ngồi ngoài. Ảnh: GETTY.

Ông nói thêm: "Nếu câu trả lời là không, thì anh ta phải ngồi trên băng ghế dự bị và hy vọng nhà cầm quân quay lại và nói thẳng: “Tôi sẽ cho anh ngồi dự bị ngay bây giờ để không gây ảnh hưởng đến trận đấu dưới một hình thức nào đó”. Đó là bản chất của nghề nghiệp của chúng tôi. Ronaldo ngồi dự bị là bình thường".

Trước đó, Cristiano Ronaldo đã bác bỏ tuyên bố rằng anh muốn rời khỏi đội hình FIFA World Cup sau khi phải ngồi dự bị trong trận đấu với Thụy Sĩ. Cựu tiền đạo của Manchester United đổ lỗi cho giới truyền thông đã lan truyền tin đồn thất thiệt và cố gắng chia rẽ đội đang cố gắng vô địch giải đấu.

Xét về sức hút, tiền đạo từng 5 lần đoạt Quả bóng Vàng châu Âu vẫn là một trong số ít các ngôi sao được săn đón khủng khiếp tại World Cup lần này. Theo tính toán sơ bộ của 4-4-2, Ronaldo nhận được sự quan tâm chỉ sau Messi, Neymar. Anh vẫn xếp trên Mbappe và vượt trội hàng loạt ngôi sao đình đám khác như Neymar, Hakimi, De Bruyne hay tài năng trẻ đang thi đấu rất lên chân của tuyển Anh Jude Bellingham.

Bồ Đào Nha đã chơi rất tốt trong trận đại thắng Thụy Sĩ khi không có Ronaldo. Ảnh: GETTY.

Bồ Đào Nha đã chơi rất tốt trong trận đại thắng Thụy Sĩ khi không có Ronaldo. Ảnh: GETTY.

Thế nên, nhất cử nhất động của Ronaldo đều được “soi” rất kỹ. Đó chính là mặt trái của ngôi sao truyền thông! Tuy nhiên, Ronaldo mới chỉ ghi một bàn tại FIFA World Cup và đó là trận đầu tiên gặp Ghana.

Tiếp theo, Bồ Đào Nha sẽ gặp Maroc ở tứ kết vào lúc 22 giờ, ngày 10-12. Vẫn có nhiều tin đồn Ronaldo tiếp tục ngồi ngoài khi người thay thế anh là tiền đạo trẻ 21 tuổi Ramos đã chơi rất hay với một hat trick vào lưới Thụy Sĩ trong trận Selecao châu Âu vùi dập họ 6-1. HLV Santos vẫn chưa tiết lộ đội hình xuất phát, nhưng các chuyên gia bóng đá như Pearce thẳng thắn hiến kế cho ông nên để Ronaldo ở ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm