Ronaldo nổi giận khi bị Transfermarkt đại hạ giá

Chuyên trang định giá cầu thủ Transfermarkt công bố trên tài khoản Instagram đội hình tiêu biểu các ngôi sao đắt giá nhất do Jorge Mendes làm đại diện.

Transfermarkt định giá cầu thủ dựa trên phong độ, thành tích quá khứ, tuổi, hợp đồng hiện tại và ý kiến chuyên gia. Trong đó, Ronaldo đá vị trí cao nhất và được định giá 67,5 triệu bảng. Ngay sau khi đăng tải hình ảnh về đội hình này, Transfermarkt bình luận dưới bài đăng rằng: "Chúng tôi không thể gắn thẻ Ronaldo vì anh ấy đã chặn chúng tôi sau khi nhìn thấy giá trị của mình".

Ronaldo khi đó còn khoác áo Juventus và đã 36 tuổi nhưng anh vẫn tin rằng mức giá của anh của cao hơn so với mức 67,5 triệu bảng được Transfermarkt định giá. Anh là cầu thủ đắt giá thứ hai trong đội hình của Transfermarkt, sau đồng hương Bernardo Silva của Man City - người được định giá 100 triệu euro.

Chân sút người Bồ Đào Nha khó chịu khi bị định giá thấp hơn anh nghĩ. Ảnh: CGI.

Ronaldo cũng vì thế mất vị thế cầu thủ giá trị nhất Serie A. Siêu sao Bồ Đào Nha phải xếp sau Lautaro Martinez với 91,5 triệu USD, Paulo Dybala 97,5 triệu USD và Christian Eriksen với 103 triệu USD. Và bất chấp việc Ronaldo xếp thứ hạng cao nhất trong độ tuổi của mình, cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra rất khó chịu.

Daniel Busch, giám đốc của Transfermarkt’s UK chia sẻ với tờ The Athletic: “Chúng tôi đã đưa danh sách này lên Instagram với 10 cầu thủ, 33 tuổi trở lên và Ronaldo vẫn đứng ở vị trí đầu tiên về giá trị, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy phải đáng giá hơn nhiều.

Đồng nghiệp của Daniel Busch, Christian Schwartz chia sẻ thêm: "Anh ấy đã gửi một tin nhắn đầu tiên cho trang của chúng tôi. Chúng tôi trả lời Ronaldo, giải thích lý do và nói với anh ấy: "Những người trong nhóm tuổi của anh, cho đến nay anh vẫn là số một. Đó là sự chênh lệch 30-50 triệu bảng giữa Ronaldo và cầu thủ tiếp theo trong danh sách, và sau đó anh ấy gửi một số mặt cười và chặn chúng tôi".

Ronaldo đứng đầu trong danh sách của siêu cò Mendes. Ảnh: CGI.

Điều thú vị là Ronaldo chuyển đến Manchester United 17 tháng sau đó với giá chỉ 20 triệu bảng. Mức phí này giảm sâu như vậy vì Juventus muốn thanh lý CR7 để tiết kiệm 35 triệu USD tiền lương cho siêu sao Bồ Đào Nha ở năm cuối hợp đồng.

Nhưng CR7 cũng được định giá tương đương với Romelu Lukaku vào thời điểm đó, khi cầu thủ người Bỉ chuyển tới Chelsea trị giá 97,5 triệu bảng trong cùng kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. May mắn cho Ronaldo là anh vẫn được Man United đánh giá cao và trả lương 480.000 bảng/ tuần - cao hơn 100.000 bảng so với người có thu nhập cao nhất của Quỷ đỏ lúc Ronaldo chưa đến là thủ môn David De Gea.

Tiền đạo sắp sửa sang tuổi 37 vẫn chạy tốt trong màu áo MU. Ảnh: CGI.

Ronaldo sẽ sang tuổi 37 ngày 5-2, nhưng vẫn là trụ cột của Man United. Anh ghi 14 bàn, kiến tạo ba qua 23 trận cho Man Utd trên mọi giải đấu mùa này. Dù vậy, siêu sao Bồ Đào Nha tịt ngòi bốn trận gần nhất, và chưa ghi bàn nào trong năm 2022.

Sau quãng nghỉ hai tuần, Ronaldo và các đồng đội sẽ trở lại với trận tiếp Middlesbrough ở vòng bốn Cup FA ngày 4-2, rồi làm khách của Burnley tại vòng 25 Ngoại hạng Anh sau đó năm ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm