Ronaldo tiếp lửa cho 'cậu bé vàng' Bellingham ở trận Siêu kinh điển

(PLO)- Jude Bellingham đã bình phục chấn thương để bắt đầu trận El Clasico đầu tiên cho Real Madrid vào đêm 28-10, khi tiền vệ người Anh đang rất khát khao tận hưởng niềm vui lớn trong cuộc đối đầu huyền thoại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ trị giá 113 triệu bảng, Bellingham đã ghi 11 bàn sau 12 trận đầu tiên cho Real Madrid, đã bước đi tập tễnh trong trận thắng Braga hồi giữa tuần này tại đấu trường Champions League, ở sân chơi mà anh ghi 3 bàn sau 3 trận ở vòng bảng.

Nhưng HLV Carlo Ancelotti của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã trấn an người hâm mộ: “Bellingham sẽ thi đấu vì cậu ấy hồi phục tốt. Tôi bảo đảm 100 phần trăm. Tôi không cần phải giải thích cho Bellingham hiểu về trận cầu Siêu kinh điển. Clasico là gì thì mọi người đều biết cả rồi. Đó là một trận đấu toàn cầu”.

Bellingham thì chia sẻ rằng sự phấn khích sẽ lấn át mọi lo lắng khi anh chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên với Barcelona: “Rõ ràng là tôi đã chơi rất nhiều trận đấu có sức ép cao, mặc dù không phải một trận đấu tầm cỡ như thế này. Tôi đang rất phấn khích hơn bất cứ điều gì. Tôi luôn mong chờ bầu không khí tuyệt vời ở đây. Dù thế nào đi nữa, cuộc chơi này thực sự vui vẻ.

bellingham-ancelotti.jpg
HLV Ancelotti cam đoan 100% Bellingham sẽ chơi trận cầu Siêu kinh điển. Ảnh: GETTY.

Khi tôi còn là một đứa trẻ ở Anh, chúng tôi vẫn thường tìm đến những trận El Clasico và bóng đá Tây Ban Nha. Tôi yêu thích các cuộc đối đầu giữa họ khi còn nhỏ và tôi luôn theo dõi, bất kể trời muộn thế nào, ngay cả khi mẹ tôi bảo tôi đi ngủ. Tôi luôn thức cho đến phút cuối cùng của mỗi trận El Clasico. Tôi đã chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc kỳ diệu ở trận cầu Siêu kinh điển, và bây giờ thật vui khi được góp mặt.

Từ nhỏ, tôi đã biết mình muốn trở thành một cầu thủ bóng đá ở đâu là hay nhất. Bạn không thể tưởng tượng điều đó mang ý nghĩa gì đối với tôi. Thực sự mọi thứ không khó hiểu, vì tôi đã xem Clasicos nhiều. Tôi có thể cảm giác sự phấn khích của người hâm mộ bên trong sân vận động. Thật may mắn, tôi sắp sửa thực hiện giấc mơ của mình”.

“Cậu bé vàng” của Real Madrid cũng nhớ lại câu chuyện về Ronaldo trong trận Siêu kinh điển như tiếp thêm lửa cho mình và Jude Bellingham đã chia sẻ với đài truyền hình Tây Ban Nha trước trận Clasico. “Tôi luôn nhớ màn ăn mừng của Cristiano Ronaldo và khi anh nói với đồng đội rằng “bình tĩnh, bình tĩnh” - Tiền vệ người Anh nói về những kỷ niệm khi xem trận đấu ở nhà.

real-bellingham.png
Tiền vệ người Anh 20 tuổi đang có phong độ chói sáng trong màu áo Real Madrid. Ảnh: GETTY.

Còn hiện tại, Bellingham ở tuổi 20 sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất trong màu áo Real Madrid ra sân ở Catalonia vào đêm 28-10, bên cạnh một số đồng nghiệp trẻ bên kia chiến tuyến như Alejandro Balde (20 tuổi nhưng sinh sau 4 tháng), Gavi (19) và Lamine Yamal (16), ba cầu thủ đàn em của anh khoác áo cho Barcelona.

Real dẫn trước Barcelona 1 điểm ở La Liga trước cuộc gặp gỡ hứa hẹn nảy lửa. Riêng với Barca bất bại trên mọi đấu trường mùa này nhưng bước vào trận đấu với nghi ngờ chấn thương do vắng mặt dài hạn của Robert Lewandowski, Pedri, Raphinha và Frenkie de Jong.

Tuy nhiên, tất cả những cái tên vừa kể đều đã tập luyện ngày hôm qua, trong đó Lewandowski có nhiều khả năng xuất phát nhất. HLV Xavi cho biết: “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy họ tập luyện một cách hăng say. Tôi hiểu tất cả họ đều muốn chơi trận đấu này. Lewandowski đã hoàn thành các bài tập đầy đủ và cảm thấy tốt. Nếu cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh, tôi sẽ cho Lewy ra sân ngay từ đầu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm