Sao Pháp chỉ trích gay gắt HLV Deschamps

(PLO)- Ngôi sao người Pháp Kingsley Coman đã có những lời chỉ trích với HLV Didier Deschamps sau trận bán kết giành chiến thắng trước Morocco ở Giải vô địch bóng đá thế giới 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Les Bleus đã đánh bại những chú sư tử Atlas 2-0 vào rạng sáng thứ 15-12, nhờ các bàn thắng của Theo Hernandez và Randal Kolo Muani. Nhà đương kim vô địch sẽ đối đầu với đội tuyển Argentina trong trận chung kết World Cup vào Chủ nhật, ngày 18-12 tại sân vận động Lusail.

Trước khi HLV Deschamps có thể tham gia ăn mừng với toàn đội, ông đã phải an ủi Coman, cầu thủ chạy cánh có những chỉ trích gay gắt vì bất bình với ông về quyết định không đưa anh vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu.

Ngôi sao của Bayern Munich đã vào sân thay người trong năm trận tại World Cup, nhưng ở vòng bán kết, Deschamps đã chọn đưa Muani vào sân thay cho Ousmane Dembele thay vì chọn Coman. Và ống kính truyền hình đã bắt gặp được Coman có những lời lẽ rất gay gắt với người thầy của mình.

Coman không hài lòng với việc HLV Deschamps không cho anh ra sân, sau năm trận đều có suất chơi ở hiệp hai. Ảnh: GETTY.

Coman không hài lòng với việc HLV Deschamps không cho anh ra sân, sau năm trận đều có suất chơi ở hiệp hai. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, đó là một quyết định mang lại lợi ích cho Pháp khi Kolo Muani ghi bàn chỉ 44 giây sau khi vào sân ở pha chạm bóng đầu tiên của anh và khiến trận đấu an bài. Thế nhưng Coman không hài lòng và người ta thấy anh cùng HLV trao đổi với nhau cùng nhận định đó là một cuộc xung đột gay gắt.

Ai cũng thấy đội tuyển Pháp là một tập thể có rất nhiều cá nhân tài năng, và quyết định sử dụng Muani thay cho Coman và vẫn giành chiến thắng là một minh chứng cho chiều sâu đội hình của họ.

Điều khiến chuỗi trận của họ ấn tượng hơn nữa là Les Bleus đã tiến xa đến mức này bất chấp một loạt chấn thương quan trọng với các cầu thủ chủ chốt, với Karim Benzema, Paul Pogba, N'Golo Kante, Lucas Hernandez và Christopher Nkunku đều phải ngồi ngoài.

Tuyển Pháp là đội đầu tiên kể từ Brazil năm 1998 lọt vào hai trận chung kết FIFA World Cup liên tiếp, và Mbappe cùng đồng đội họ có thể trở thành đội đầu tiên sau 60 năm giữ được vương miện của mình.

Chiến thắng của tuyển Pháp ở bán kết với hai bàn vào lưới Morocco có dấu ấn chiến thuật lớn của HLV Deschamps. Ảnh: GETTY.

Chiến thắng của tuyển Pháp ở bán kết với hai bàn vào lưới Morocco có dấu ấn chiến thuật lớn của HLV Deschamps. Ảnh: GETTY.

Đó thực sự là một thành tích đáng kinh ngạc, nhưng cản đường họ lại là đối thủ lớn Argentina, đội đang hướng đến chức vô địch World Cup đầu tiên kể từ năm 1986 dưới thời huyền thoại Maradona.

Trong trận bán kết với Morocco, tuyển Pháp không có thêm hai cầu thủ đá chính là Adrien Rabiot và Dayot Upamecano, khi họ đều không thể góp mặt vì bị ốm.

Trong khi đó, siêu sao Lionel Messi là ánh sáng dẫn đường cho đội bóng của HLV Lionel Scaloni và đã xác nhận rằng cuộc chạm trán vào Chủ Nhật là lần ra sân cuối cùng của anh trong màu áo của Argentina ở mặt trận quốc tế. Cầu thủ 35 tuổi này đã thua Đức trong trận chung kết World Cup 2014 và giờ đây có thêm cơ hội chuộc lỗi, một lần cuối cùng để ghi tên mình vào sử sách bóng đá của cầu thủ vĩ đại nhất thế giới.

Điều thú vị là cả hai đội tuyển quốc gia này đã gặp nhau ở vòng 16 đội của World Cup 2018, với việc Pháp đánh bại Argentina 4-3 trên đường để đến chức vô địch, trong đó có một cú đúp của tiểu tướng Mbappe khi ấy mới 19 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm