Lộ diện tổ trọng tài vinh dự bắt trận chung kết World Cup

(PLO)- LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa công bố hai tổ trọng tài điều hành trận chung kết và tranh hạng ba World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lần đầu tiên tổ trọng tài Ba Lan vinh dự được FIFA trao nhiệm vụ lớn, bắt chính trận chung kết World Cup 2022 giữa đương kim vô địch Pháp và Argentina. Tổ trọng tài người Ba Lan gồm trọng tài chính Szymon Marciniak, 41 tuổi, hai trợ lý là Pawel Sokolnicki và Tomasz Listkiewicz.

Trọng tài Szymon Marciniak... rất cứng chuyên môn. Ảnh: R.M

Trọng tài Szymon Marciniak... rất cứng chuyên môn. Ảnh: R.M

Sự nghiệp của vua sân cỏ Ba Lan Marciniak phát triển tương đối nhanh và tốt. Năm 2018, ông Marciniak lần đầu được làm nhiệm vụ tại World Cup. Sau 4 năm, “chỉ số tin tưởng” của ông được đánh giá rất cao. Chủ tịch Hội đồng trọng tài FIFA rất khó tính như Pierluigi Collina đã tin tưởng giao “còi” cho ông Marciniak cầm cân nảy mực trận chung kết World Cup 2022.

Ở trận tranh hạng ba giữa Croatia và Morocco, FIFA cũng đã công bố tổ trọng tài nước chủ nhà Qatar gồm trọng tài chính Abdulrahman Al Jassim, hai trợ lý là Taleb Al Marri và Saoud Ahmad Almaqaleh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm