Sao trẻ MU châm ngòi cho cuộc chiến nảy lửa thành Manchester

(PLO)- Tiền đạo của Manchester United, Facundo Pellistri, đã khơi mào cho một cuộc cãi vã với tuyên bố của mình về nhà đương kim vô địch Premier League trước trận derby Manchester nóng bỏng vào cuối tuần này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ trẻ Facundo Pellistri đã đánh giá chủ quan rằng thành phố Manchester chỉ thuộc về Quỷ đỏ, vì người hâm mộ của Manchester City gần như không tồn tại ở vùng đất này. Nhận xét của anh như mồi lửa châm vào sự tranh cãi giữa hai đối thủ truyền kiếp trước cuộc đụng độ nảy lửa.

Sau ba trận thắng liên tiếp, Manchester United sẽ đối mặt với một thử thách lớn về chất lượng của họ khi đụng độ Manchester City. Đáng chú ý đội bóng của HLV Pep Guardiola đã thua hai trong ba trận đấu liên quan đến giải đấu nội địa gần đây, nhưng đã thắng cả hai trận cuối cùng kể từ sau kỳ nghỉ quốc tế.

Cầu thủ quốc tế Uruguay, Pellistri, đã nói chuyện với nhà báo người Uruguay Martin Charquero về một loạt chủ đề trong cuộc phỏng vấn. Chân sút 21 tuổi tiết lộ rằng anh không thường xuyên thấy áo hay cờ của Manchester City ở thành phố, và đội của anh mới là CLB thống trị của vùng đất này.

Facundo-Pellistri-Man-United-1.jpg
Pellistri nhận xét Manchester United mới là CLB thống trị ở thành phố này. Ảnh: GETTY.

Pellistri nói lên suy nghĩ của mình: "Manchester thuộc về chúng tôi. Bạn sẽ không thấy áo hoặc cờ của Man xanh, và đôi khi chính tôi cũng không hề biết rằng có một đội bóng tên là Man City. Đôi khi tôi đi cùng bạn gái ra ngoài và nói hãy thử tìm một chiếc áo hoặc cờ của City. Chúng tôi không thấy. Rõ ràng Man City không hề tồn tại".

Tiền đạo trẻ Pellistri lặp lại một quan điểm phổ biến ở Manchester, điều mà cựu HLV huyền thoại của MU, Sir Alex Ferguson, cũng đã chia sẻ, khi ông mô tả Man City là "những người hàng xóm ồn ào" của họ. Điều này đã xảy ra hơn một thập kỷ trước và kể từ đó, Manchester City đã trở thành đội bóng xuất sắc nhất châu Âu, nhưng vẫn không có một lượng người hâm mộ lớn như Quỷ đỏ.

Hiện tại, đội bóng của HLV Pep Guardiola đang cố gắng duy trì vị trí hàng đầu trong giải đấu dẫu đã mất điểm nhiều hơn họ muốn trong mùa này. Họ đang kém Tottenham Hotspur 2 điểm ở vị trí dẫn đầu của giải đấu và sẽ làm mọi cách để khiến Pellistri phải xin lỗi vì lời nói của mình.

man-united-ten-hag.jpg
HLV Ten Hag và Pep Guardiola sắp có một cuộc đấu trí cân não. Ảnh: GETTY.

Nhiều năm trước, Manchester United tham gia mỗi trận derby thành Manchester thường với câu hỏi không phải là liệu sẽ thắng hay không, mà phải là thắng bằng tỷ số nào. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, sự thay đổi đã nghiêng về phía đội bóng màu xanh da trời cùng thành phố.

Manchester City đã hạ gục đối thủ lớn cùng thành phố của họ trong cuộc đụng độ đầu tiên ở mùa trước, với Erling Haaland và Phil Foden ghi hai bàn. Trận tái đấu cho thấy Quỷ đỏ giành chiến thắng gây tranh cãi, nhưng đội của Guardiola đã sửa sai lỗi đó trong trận chung kết Cúp FA.

Facundo-Pellistri-Man-United.jpg
Tiền đạo trẻ của MU làm nóng cuộc đối đầu giữa hai đội bóng cùng thành phố. Ảnh: GETTY.

Về mùa này, Manchester United dường như là một đội bóng có nguy cơ bị đội vô địch cuốn trôi trong cuộc đối đầu derby. Mặc dù có 3 chiến thắng liên tiếp, nhưng Quỷ đỏ đã trình diễn rất không thuyết phục trong những trận đấu này.

Người ta nói rằng trong các trận derby, những thứ gọi là phong độ thường bị đặt sang một bên. HLV Erik ten Hag hy vọng rằng đội bóng của ông sẽ thực hiện một chiến thắng không thể tin nổi trước những "người hàng xóm ồn ào", cho dù Quỷ đỏ không được đánh giá cao như Man City.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm