Sau động đất, còn điều gì đang chờ người dân Thổ Nhĩ Kỳ-Syria?

(PLO)- Trận động đất khiến gần 42.000 thiệt mạng đã để lại những tổn thương không thể chữa lành cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tính đến ngày 17-2, trận động đất kép ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 6-2 đã cướp đi sinh mạng của gần 42.000 người, theo hãng tin Al Jazeera.

Theo trang TheHealthSite, nhiều người sống sót vẫn đang được kéo ra khỏi đống đổ nát. Tuy nhiên, không giống như các thảm họa thiên nhiên khác, động đất diễn biến khó lường, nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng và cả tâm lý của hàng nghìn người chỉ trong vài phút.

Ngoài ra, việc chứng kiến sự ra đi của những người thân yêu, thương tích, thiệt hại tài sản, mất nơi ở và sinh kế là những tổn thương không thể xoa dịu mà những người ở lại phải gánh chịu.

Đội cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tìm kiếm người mắc kẹt trong trận động đất. Ảnh: AFP

Đội cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tìm kiếm người mắc kẹt trong trận động đất. Ảnh: AFP

Các nhà tâm lý học lo ngại về tác động của những thảm họa như vậy đối với sức khỏe tinh thần của những người sống sót. Các nghiên cứu trước đây đã phát hiện động đất có liên quan các rối loạn tâm thần như căng thẳng, lo lắng, trầm cảm, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).

Trẻ em được dạy cách chấp nhận tình huống hiện tại

Theo hãng tin Reuters ngày 16-2, trẻ em Thổ Nhĩ Kỳ bị mất nhà cửa do tác động của trận động kép vào tuần trước đang được dạy cách đối mặt tình hình thực tế. Các em cũng được hướng dẫn kỹ năng xử lý nếu rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ đợt dư chấn tiếp theo xảy ra.

Nhiều trẻ em rơi vào tình trạng hoảng loạn sau thảm họa. Ảnh: REUTERS

Nhiều trẻ em rơi vào tình trạng hoảng loạn sau thảm họa. Ảnh: REUTERS

Một giáo viên cho biết cô cũng các đồng nghiệp đã dùng các hình khối để mô tả trận động đất hiện tại nhằm giúp các em hiểu được những gì đang xảy ra.

Cô giáo Busra Civelek là người đang chăm sóc 22 trẻ em trong một lớp học tạm bợ trên một chiếc phà đã được chuyển đổi thành phòng khám và nơi trú ẩn ở cảng Iskenderun. Cô cho biết các em cũng được chơi với xe cứu hỏa mô hình và nói “chúng ta phải nhanh chóng đến (vùng) động đất”.

Người lớn cũng lo sợ

Bác sĩ tâm lý Hasibe Ebru, người đang làm việc trên chiếc phà nói trên cho biết những người khác trên tàu đã khóc rất nhiều và khó ngủ, theo Reuters.

"Tôi đã nói với những người sống sót sau trận động đất rằng những gì họ trải qua là bình thường và những triệu chứng này sẽ giảm dần khi được ở trong một môi trường an toàn" - cô nói.

Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai tại các khu vực động đất quét qua. Ảnh: AFP

Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai tại các khu vực động đất quét qua. Ảnh: AFP

"Điều này thực sự giúp họ bình tĩnh lại. Họ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng mình không phát điên, họ thực sự khỏe mạnh và đây là điều mà bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ trải qua. Chúng tôi theo dõi họ cả ngày” - BS Ebru cho biết.

Theo BS Ebru, những ảnh hưởng lâu dài đến sức khoẻ tâm thần chỉ có thể được xác định sau một khoảng thời gian vì mọi người xử lý chấn thương theo những cách khác nhau. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng ở những người sống sót sau chấn thương đã trải qua chắc chắn rất lớn.

Nguy cơ bùng phát dịch bệnh

Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ cảnh báo Syria có thể phải đối mặt những đợt bùng phát dịch bệnh nguy hiểm sau trận động đất nếu hàng trăm ngàn người phải di dời không sớm có được nhà ở cố định, theo hãng tin AP.

Cảnh báo được đưa ra vào thời điểm người dân Syria phải vật lộn để nhận được viện trợ nhân đạo, trong bối cảnh chiến tranh và tàn phá ở nước này vẫn tiếp diễn.

Ông Jagan Chapagain, Tổng thư ký Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết các gia đình đang ở trong những nơi trú ẩn tạm thời cần khẩn trương tìm được nơi ở ổn định, có hệ thống sưởi.

“Mọi người vẫn đang sống trong những điều kiện rất cơ bản, trong những căn phòng học rất, rất lạnh. Nếu điều này tiếp tục trong một thời gian dài, thì sẽ có những hậu quả về sức khỏe" - ông cảnh báo.

Ông cho biết Aleppo đã hứng chịu một đợt bùng phát dịch tả vào cuối năm 2022. Tác động của trận động đất đối với việc tiếp cận nhà ở, nước, nhiên liệu và các cơ sở hạ tầng khác có thể khiến một đợt bùng phát khác “có thể xảy ra”. Ông nói thêm rằng thảm họa cũng đã hủy hoại sức khỏe tâm thần của người dân Syria.

Theo ước tính của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, 5,3 triệu người Syria có thể trở thành người vô gia cư nếu nơi trú ẩn và viện trợ khả thi không được đảm bảo.

Về lâu dài, ông Chapagain cho biết việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng ở Syria, vốn đã bị tàn phá bởi chiến tranh, phải là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, cuộc xung đột dai dẳng và khủng hoảng kinh tế ở Syria khiến quá trình phục hồi nhanh chóng sau động đất trở nên phức tạp hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm