Sau tiệc liên hoan cuối năm, 11 học sinh có dấu hiệu ngộ độc

(PLO)- Ông Nguyễn Khắc Sỹ, Chủ tịch UBND thị trấn Đắk Hà (huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum), cho biết 11 học sinh có dấu hiệu ngộ độc đã ổn định sức khỏe và đã xuất viện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 25-5, ông Nguyễn Khắc Sỹ, Chủ tịch UBND thị trấn Đắk Hà (huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum), xác nhận có 11 em học sinh có dấu hiệu ngộ độc sau khi tham gia tiệc liên hoan cuối năm. Hiện sức khỏe các em đã ổn, xuất viện về nhà.

Theo ông Sỹ, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến các em có dấu hiệu bị ngộ độc. Do sự việc mới xảy ra nên chưa có kết quả cụ thể.

Trường TH Lê Quý Đôn, nơi xảy ra vụ học sinh có dấu hiệu ngộ độc. Ảnh: KĐ.

Trường TH Lê Quý Đôn, nơi xảy ra vụ học sinh có dấu hiệu ngộ độc. Ảnh: KĐ.

Theo thông tin ban đầu, trong buổi liên hoan tại trường, có mua đồ ăn vặt như: Cơm cuộn chiên, cá viên chiên, trà sữa... tại một quán ăn vặt rồi đưa đến lớp.

Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, Trung tâm y tế huyện Đắk Hà, tiếp nhận 11 học sinh lớp 2A2 (Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thị trấn Đắk Hà) nhập viện. Lúc này, đa số các cháu có biểu hiện đau bụng, nôn ói, người mệt mỏi.

Sau khi được thăm khám, chăm sóc, điều trị... sức khoẻ các cháu dần ổn định. Trong đó, có bảy cháu được xuất viện ngay trong buổi sáng và đến chiều bốn em còn lại cũng đã được xuất viện về nhà.

Sau sự việc xảy ra, UBND huyện Đắk Hà đã có văn bản chấn chỉnh các đơn vị trường học trong việc tổ chức tiệc liên hoan cuối năm phải đúng quy định, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm