“Từng chinh phục nóc nhà thế giới Everest nên chúng tôi rất tin vào thành công của chúng tôi trong việc thu hoạch huy chương tại SEA Games 26”.
Luật thi đấu của môn leo tường chỉ có thoa phấn vào hai lòng bàn tay trần để giữ độ nhám chứ không được dùng găng tay. Mặt khác, sức nặng của cơ thể 60-70 kg của VĐV “treo” hết lên đôi tay để bám víu trên những nắm tay nhỏ như những cái nấm mèo mọc trên cây… Chính vì thế mà khi Nhiên đưa đôi bàn tay ra thì ai cũng ngạc nhiên trước những mảng da lớn bị chết, bong tróc cho thấy sự hy sinh lớn của các VĐV chọn nghề này.
Các tuyển thủ leo tường Việt Nam đang tập luyện trên vách tường cheo leo bằng tay không. Ảnh: TẤN PHƯỚC
Bùi Văn Ngợi - người Việt Nam đầu tiên cắm cờ trên đỉnh Everest đã chinh phục nhiều đỉnh núi ở châu Phi, Malaysia, Nepal nên rất tự tin và hy vọng vào thành tích tại SEA Games 26 này. Góp ý kiến cùng Ngợi, VĐV Nguyễn Mậu Linh tâm sự: “Tuy chúng tôi không tham dự giải tiền SEA Games nhưng cảm nhận được những bức tường của môn leo tường làm sao phức tạp như những ngọn núi thật cao sừng sững mà chúng tôi đã chinh phục bằng sức mạnh và sự dũng cảm”.
Ngoài ba thành viên trên từng chinh phục thành công Everest là Bùi Văn Ngợi, Phan Thanh Nhiên, Nguyễn Mậu Linh, đội leo tường Việt Nam còn có ba thành viên khác xuất thân từ Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng gồm Lê Thanh Dũng, Nguyễn Tiến Hoằng và Nguyễn Hữu Hậu. Toàn đội hiện do chuyên gia người Canada Kenneth làm HLV trưởng.
Cho đến nay việc tìm tài trợ của môn này để tham dự SEA Games cũng đã tạm ổn khi kênh truyền hình Let’s Việt tài trợ cho đội 15.000 USD
Nói về đối thủ của đội tuyển Việt Nam, hiện những nước được đánh giá mạnh môn này gồm Thái Lan, Singapore, Philippines và Malaysia.
Môn leo tường tại SEA Games 26 có bốn nội dung gồm leo tốc độ theo đoạn đường đã quy định, leo tốc độ lấy thời gian ngắn nhất, leo đồng đội và leo tường thấp không có người giữ dây. Các tuyển thủ Việt Nam hy vọng sẽ về thứ tư toàn đoàn ở các nội dung này.
TẤN PHƯỚC