‘Siêu trộm’ chuyên giấu 'đồ nghề' trong quần lót đi gây án

(PLO)- Trong một thời gian ngắn, Hùng đột nhập nhiều nhà dân, cửa hàng, công ty trên địa bàn quận 3, TP.HCM, để phá khóa, trộm cắp tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, Công an quận 3, TP.HCM, bắt khẩn cấp Lương Mạnh Hùng (42 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hồi cuối tháng 4, nhiều người dân trên địa bàn quận 3 trình báo công an về các vụ trộm do người đàn ông có đặc điểm nhận dạng giống nhau gây ra.

Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Kẻ gian nhắm đến các nhà dân, công ty, cửa hàng và lấy đi các tài sản có giá trị.

Đội CSHS Công an quận 3 vào cuộc điều tra, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh, xác định nghi phạm là cùng một người, thủ đoạn táo tợn, chuyên nghiệp.

Theo đó, kẻ gian là lợi dụng đêm khuya, bẻ khóa, đột nhập lấy tài sản. Vài ngày, người này lại thực hiện một vụ.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Hùng bị Đội CSHS, Công an quận 3 xác định, mời làm việc. Người này thừa nhận là thủ phạm của bốn vụ đột nhập, trộm cắp trên địa bàn.

Ban đầu, nam thanh niên thừa nhận rạng sáng 22-4, đã đột nhập vào văn phòng công ty trên địa bàn phường Võ Thị Sáu, lấy đi laptop hiệu HP Elite Book G5; laptop hiệu Lenovo Think Pad màu đen; điện thoại iPhone X và 3.000 USD…

Ngày 2-5, Hùng tiếp tục đột nhập nhà hàng trên đường Bà Huyện Thanh Quan phá két sắt, lấy đi 25 triệu đồng, 2 laptop Dell.

Năm hôm sau, Hùng leo vào hai căn nhà ở quận 3, lấy đi nhiều tiền mặt, ba chiếc điện thoại di động, máy chụp hình hiệu Canon và ba ống kính máy ảnh…

Người này được xác định có năm tiền án trộm cắp tài sản. Khám xét khẩn cấp nơi ở, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Theo một cán bộ điều tra, Hùng thường giấu đồ nghề phá khóa trong quần lót và thuê xe ôm đi trộm để qua mặt lực lượng chức năng.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm