AFF Cup 2022, lượt trận thứ hai bảng B:

Singapore mất tiền đạo chủ lực nhưng vẫn tin sẽ thắng Myanmar

(PLO)-  Trong khi đầu bảng B Việt Nam được nghỉ lượt trận thứ hai vào chiều 24-12 thì bốn đội còn lại sẽ thi đấu với hai trận Singapore - Myanmar (17 giờ) và Malaysia - Lào (19 giờ 30).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Singapore lợi thế nghỉ lượt đầu và được quan sát đối thủ thi đấu nhưng lại thiếu vắng tiền đạo chủ lực Ikhsan Fandi không đăng ký tham dự giải do chấn thương. Thay vào đó, HLV người Nhật Bản Takayuki Nishigaya dùng cậu em Ilhan Fandi.

Ba anh em nhà Fandi cùng khoác áo đội tuyển nhưng tiền đạo Ikhsan Fandi (bìa phải) không thể tham dự do chấn thương. Ảnh: AFF

Ba anh em nhà Fandi cùng khoác áo đội tuyển nhưng tiền đạo Ikhsan Fandi (bìa phải) không thể tham dự do chấn thương. Ảnh: AFF

Ilhan Fandi được ví như “nho chưa chín” cả về kinh nghiệm lẫn khả năng phối hợp với đồng đội. Ngay cả việc tận dụng cơ hội cũng không cao nhưng đó là giải pháp tình thế tốt nhất của Singapore.

Có thể nói đội tuyển Singapore vắng trung phong Ikhsan chẳng khác nào “sư tử” xung trận mà thiếu mất một nanh vuốt vậy. Ikhsan giàu kinh nghiệm do những năm tháng đi đá ở châu Âu và hiện là tay săn bàn chủ lực của CLB Pathum Utd tại Thai-League.

Tuyến giữa của Singapore tương đối tốt với sự hiện diện của cầu thủ Song Ui-young (gốc Hàn Quốc), Farhan Zulkifli, Shahdan Sulaiman. Hàng phòng ngự có sự chỉ huy của cậu anh cả nhà Fanfi Ahmad là Irfan Fandi cùng với lão tướng Hariss Harun, Nazrul Nazari, Sakir Hamzah...

Về phía Myanmar, rõ ràng là trận đầu tiếp Malaysia thua 0-1, Myanmar chơi rất nhạt, thiếu ăn ý, thậm chí là đá hỏng quả phạt đền… Điều này một phần do những biến động xã hội ảnh hưởng đến cả nền bóng đá Myanmar.

HLV Antoine Hey cho biết Myanmar không còn đường sau khi trắng tay trên sân nhà trong loạt trận khai mạc. Nếu thua Singapore thì không chỉ Myanmar hết cơ hội mà chiếc ghế của HLV Antoine cũng bị đe dọa.

Singapore mạnh hơn nhiều so với Myanmar, họ chuẩn bị chu đáo bằng chuyến tập huấn tại Nhật Bản và có trận giao hữu cuối vào chiều 17-12, thắng Maldives 3-1. Lần gần đây nhất vào tháng 7 vừa qua, ở vòng loại Asian Cup 2023 thì Singapore đánh bại Myanmar 6-2 tại Kyrgyzstan.

. Dự đoán: Singapore thắng một bàn cách biệt.

Trận còn lại trên sân nhà Bukit Jalil, Malaysia tiếp Lào, đội vừa thua Việt Nam 0-6 ở trận ra quân. Lào đã từng khiến Malaysia ôm hận hồi SEA Games 1997, khi đánh bại Malaysia qua đó gián tiếp đẩy Việt Nam vào bán kết nhưng lần này thì không có cửa lấy điểm ở Bukit Jalil dù chỉ 1 điểm.

• Dự đoán: Malaysia thắng 3-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm