Sir Jim Ratcliffe gây bão, MU thực hiện ‘cuộc đảo chính’ lớn trước Man City

(PLO)- Nhiều tờ báo lớn nước Anh đã dùng đến cụm từ “cuộc đảo chính” khi Sir Jim Ratcliffe đưa giám đốc điều hành của Man City về Manchester United thành công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua và hôm nay 21-1, truyền thông nước Anh đưa nhiều thông tin về việc Omar Berrada từ chức giám đốc điều hành của Man City để về Manchester United làm việc dưới trướng Sir Jim Ratcliffe. Nhiều tờ báo Anh như Sun Sports hay Mirror đã dùng đến cụm từ “cuộc đảo chính” để nói đến thương vụ gây sốc này.

Cả Manchester lẫn Man City đều đưa ra thông báo xác nhận sự việc. Tờ Sun Sports viết, Manchester United đã thực hiện một "cuộc đảo chính lớn" bằng cách bổ nhiệm Omar Berrada làm giám đốc điều hành mới của họ từ "gã hàng xóm ồn ào" Man City.

Tuy nhiên, theo Sun Sports, Man City có thể gây khó dễ bằng cách ngăn cản Giám đốc điều hành mới của MU Omar Berrada làm việc cho đến mùa tiếp theo. Nghĩa là có thể Omar Berrada chỉ bắt đầu công việc giám đốc điều hành (CEO) tại MU vào mùa tới.

manchester-united-Berrada-sir-jim-ratcliffe.png
Sir Jim Ratcliffe gây sốc khi đưa giám đốc điều hành của Man City là Berrada về MU thành công. ẢNH: SUN SPORTS

Theo đó, lí do là vì Berrada vẫn có thể đóng vai trò chính trong phiên điều trần khi Premier League cáo buộc Man City vi phạm 115 điều về luật công bằng tài chính. Berrada đã từ chức và rời đội chủ sân Etihad sau 13 năm, tám năm gần đây nhất, ông giữ chức CEO của Man City.

CEO người Tây Ban Nha Berrada là nhân vật chủ chốt trong sự trỗi dậy của Man City trở thành thế lực hàng đầu của làng bóng đá châu Âu và thế giới. Nguồn tin nội bộ từ Man City cho biết, Berrada ra đi trong sự chúc phúc của đội bóng và đội không hề có cảm giác tồi tệ khi không còn ông ở CLB.

Man City khẳng định cơ cấu quản lý hiện tại của họ vững chắc đến mức sẽ không có tình trạng bất ổn xảy ra khi Berrada ra đi. Bộ phận điều hành bóng đá của Man City do chủ tịch Khaldoon al Mubarak đứng đầu và được điều hành bởi các nhân vật cấp cao như Txiki Begiristain, Ferran Soriano và Brian Marwood.

sir-jim-ratcliffe-mu-man-city.png
Sir Jim Ratcliffe khiến fan Manchester United phấn khích với bước đi táo bạo đầu tiên. ẢNH: PA

Tuy nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, Sir Jim Ratcliffe, người đã thề sẽ đưa Manchester United vĩ đại trở lại sau khoản đầu tư trị giá 1,3 tỉ bảng Anh mua 25% cổ phần “quỷ đỏ” đã tạo nên bước đi chấn động bằng cách “cướp người của kình địch”. Nó cho thấy Sir Jim Ratcliffe không hề nói suôn trong kế hoạch phục hưng đội chủ sân Old Trafford.

Trong khi đó, Man City ra thông báo: “Câu lạc bộ bóng đá Manchester City có thể xác nhận rằng Omar Berrada đã từ chức khỏi vai trò giám đốc điều hành bóng đá tại City Football Group. Câu lạc bộ hiểu quyết định tìm kiếm thử thách mới của ông ấy. Omar Berrada rời đi với lời cảm ơn và những lời chúc tốt đẹp nhất của chúng tôi”.

Việc Omar Berrada rời Etihad chuyển đến Old Trafford chắc chắn sẽ tác động lên cả hai CLB thành Manchester. Trước đó, sau 8 năm giữ vai trò giám đốc tại Barcelona, Omar Berrada đến Man City làm việc cùng với giám đốc điều hành Soriano và giám đốc bóng đá Begiristain về các vấn đề chuyển nhượng và hợp đồng tại Man City.

sir-jim-ratcliffe-manchester-united.jpg
Sir Jim Ratcliffe thề đưa Manchester United vĩ đại trở lại. ẢNH: GETTY

Berrada, 46 tuổi, có mối quan hệ rộng rãi và ông bị thu hút bởi cơ hội đảm nhận những trách nhiệm lớn hơn tại Manchester United. Tuy nhiên, Berrada phải đối mặt với một công việc đầy khó khăn trong vai trò là người kế nhiệm Richard Arnold, với việc khoảng cách giữa Manchester United và Man City ngày càng lớn hơn cả trong và ngoài sân cỏ.

Arnold rời MU trước khi thỏa thuận bán 25% cổ phần được ký kết với Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn INEOS của ông. Trong khi Man City thất vọng nhưng chấp nhận sự thật họ đã mất Berrada vào tay CLB kình địch, họ cũng tin rằng hoạt động bóng đá của họ sẽ không bị suy yếu. Và không có thông tin nào cho thấy sự ra đi của Berrada sẽ có bất kỳ tác động nào đến tương lai lâu dài của HLV Pep Guardiola tại Man City.

Nhưng Berrada có thể vẫn còn một vai trò quan trọng ở Man City vì ông được kỳ vọng sẽ là nhân vật chính khi nhà vô địch Premier League đối mặt với ủy ban điều tra độc lập vào cuối năm nay. Theo đó, Man City đã bị Premier League cáo buộc 115 tội vi phạm các quy tắc về tài chính. Với vị trí quan trọng cả về bóng đá lẫn lĩnh vực kinh doanh tại Man City, Berrada sẽ là nhân vật chủ chốt khi phiên điều trần bắt đầu.

man-city-Berrada.png
Berrada rời Man City để đến Manchester United xây dựng lại "nhà hát của những giấc mơ". ẢNH: GETTY

Các nguồn tin tin rằng việc Manchester United bổ nhiệm Omar Berrada cho thấy sự vô tội của Man City, vì Manchester United khó có thể mạo hiểm giao một vị trí cao cấp như vậy cho một người mà danh tiếng của người đó sẽ bị tổn hại nặng nề nếu Man City bị tuyên án có tội. Nếu bị kết tội, Man City có nguy cơ bị đánh rớt hạng khỏi Premier League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm