Sir Jim Ratcliffe thay đổi kế hoạch mua MU trước cam kết của nhà Glazer

(PLO)- Người giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe buộc phải thay đổi kế hoạch tiếp quản Manchester United khi nhà Glazer cam kết bán CLB.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay (25-1) khi thông tin mới về kế hoạch bán Manchester United của gia đình Glazer xuất hiện. Điều này buộc tỉ phú giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe phải nhanh chóng thay đổi kế hoạch tiếp quản đội chủ sân Old Trafford.

Theo Mirror, nhà Glazer đã đưa ra quyết định dứt khoát là bán toàn bộ CLB Manchester United và muốn quá trình này bắt đầu trong tháng tới, nó buộc Sir Jim Ratcliffe phải ra tay bằng cách đẩy nhanh kế hoạch mua lại đội chủ sân Old Trafford.

Sir Jim Ratcliffe muốn đẩy nhanh kế hoạch mua MU sau khi nhà Glazer muốn bán toàn bộ CLB. ẢNH: GETTY
Sir Jim Ratcliffe muốn đẩy nhanh kế hoạch mua MU sau khi nhà Glazer muốn bán toàn bộ CLB. ẢNH: GETTY

Trước đó, phía MU đã thông báo cho những đối tác tiềm năng để họ chính thức tham gia vào cuộc “đấu giá” mua lại CLB bắt đầu vào giữa tháng 2, trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford nhận được sự quan tâm rất lớn từ Trung Đông, châu Á và châu Mỹ.

Trong khi đó, Sir Jim Ratcliffe đã công khai bày tỏ ý định mua MU vào đầu tháng này. Sir Jim Ratcliffe đang là người giàu nhất nước Anh với tài sản hơn 16 tỉ bảng Anh, theo Forbes. Điều đáng nói, Sir Jim Ratcliffe là người hâm mộ cuồng nhiệt của MU từ nhỏ.

Trong khi đó, gia đình Glazer mua United với giá 790 triệu bảng Anh vào năm 2005. Sau gần 20 năm tiếp quản đội chủ sân Old Trafford, gia đình Glazer đã quyết định đưa “quỷ đỏ ra thị trường chuyển nhượng” vào tháng 11 năm ngoái. Ban đầu, nhà Glazer chưa quyết định dứt khoát là bán toàn bộ MU hay chỉ kêu gọi đầu tư.

Sir Jim Ratcliffe hiện là người giàu nhất nước Anh và là fan cuồng nhiệt của Man Utd. ẢNH: GETTY
Sir Jim Ratcliffe hiện là người giàu nhất nước Anh và là fan cuồng nhiệt của Man Utd. ẢNH: GETTY

Tờ Mirror khẳng định, gia đình Glazer muốn thu về số tiền lên đến 8 tỉ bảng Anh khi bán MU. Các thông tin khác cho hay, nhà Glazer cũng có thể chấp nhận mức giá tối thiểu là 5 tỉ bảng Anh. Đó là khoản phí làm lu mờ con số 4,2 tỉ bảng Anh mà Todd Boehly và các nhà đầu tư đã bỏ ra mua Chelsea.

Các chủ sở hữu người Mỹ của MU rất muốn bán gấp CLB trong quý đầu tiên của năm. Trong khi Ratcliffe muốn hoãn quá trình đó và chờ đợi cho đến khi có thể biết MU có vé tham dự đấu trường Champions League mùa tới hay không.

Những người quan tâm đến việc mua lại MU thừa hiểu rằng, bất kỳ “giá thầu” nào được đưa ra phải nhận được cái gật đầu của nhà Glazer. Nhà Glazer tin rằng đây là thời điểm tốt nhất để bán MU thu về lợi nhuận, khi mà nhiều năm qua, các fan “quỷ đỏ” liên tục tổ chức các cuộc biểu tình kêu gọi nhà Glazer rời Old Trafford.

Sir Jim Ratcliffe khẳng định các CLB bóng đá được định giá quá cao so với thực tế. ẢNH: DAILY MAIL
Sir Jim Ratcliffe khẳng định các CLB bóng đá được định giá quá cao so với thực tế. ẢNH: DAILY MAIL

Ratcliffe từng có ý định mua Chelsea nhưng sau đó ông ngừng quan tâm vì tin rằng giá trị đội chủ sân Stamford Bridge đã bị thổi phồng quá mức. Doanh nhân này đã sở hữu CLB Nice của Pháp nhưng trước đó ông đã nêu lý do tại sao không đầu tư mua 1 CLB ở Premier League.

Người đứng đầu tập đoàn Ineos Sir Jim Ratcliffe giải thích trên tờ The Times (Anh) vào năm 2019: "Mặc dù ngày nay các CLB có mức định giá như vậy, nhưng chưa ai trả số tiền đó. Roman Abramovich đã trả bao nhiêu cho Chelsea, 100 triệu bảng Anh? Nhà Glazer, 500 triệu bảng Anh? Bạn có thể nói bây giờ CLB đó đáng giá ba, bốn tỉ bảng Anh nhưng không ai trả những khoản tiền đó.

Ineos luôn cố gắng thực hiện một cách tiếp cận hợp lý. Chúng tôi không thích phung phí tiền bạc, nếu không chúng tôi sẽ không có được ngày hôm nay. Đó là một phần trong DNA của chúng tôi, cố gắng chi tiêu hợp lý”.

Nhà Glazer đã sẵn sàng từ bỏ Man United. ẢNH: GETTY

Nhà Glazer đã sẵn sàng từ bỏ Man United. ẢNH: GETTY

Vào năm ngoái, Sir Jim Ratcliffe đã nhận được các cuộc gọi từ nhóm người hâm mộ Manchester United và cựu giám đốc của United Michael Knighton để tham gia vào việc tiếp quản đội chủ sân Old Trafford.

Tuy nhiên, ông đã dội một gáo nước lạnh vào lời đề nghị này. Đó là trước khi gia đình Glazer tuyên bố ý định bán Manchester United. Bây giờ thì Sir Jim Ratcliffe đã thay đổi lập trường khi chính ông xác nhận muốn mua lại CLB mà ông yêu mến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm