Sôi động và chất lượng chuyên môn cao tại giải Việt dã báo Bà Rịa - Vũng Tàu

(PLO)-Kết quả toàn đoàn, BTC đã trao giải Nhất cho đoàn tỉnh Bình Thuận, giải nhì là đoàn tỉnh Bình Phước và giải ba là đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-8, tại cung đường biển Quang Trung-Hạ Long - Thùy Vân của TP. Vũng Tàu, hơn 1.300 VĐV đã tham gia Giải Việt dã truyền thống báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 23 năm 2022.

Trong đó 1.200 VĐV thi đấu ở hệ phong trào đến từ 55 đơn vị, địa phương; 100 VĐV hệ đội tuyển (nam và nữ) đến từ 9 đoàn thuộc các tỉnh, thành phố trong khu vực Đông Nam Bộ (gồm Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Cần Thơ, Bình Phước, TP. HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Bên cạnh đó, tham gia hưởng ứng, chạy đồng hành là lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các sở, ban, ngành, TP. Vũng Tàu, các nhà tài trợ, cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn…

Các nội dung thi đấu tại giải gồm: 2km nữ dưới 16 tuổi hệ phong trào; 3km nam dưới 16 tuổi hệ phong trào; 3km nữ trên 16 tuổi hệ phong trào; 5km nam trên 16 tuổi hệ phong trào; 5km nữ hệ đội tuyển; 10km nam hệ đội tuyển.

Các VĐV nam tham gia đấu. Ảnh: TĐ

Các VĐV nam tham gia đấu. Ảnh: TĐ

Suốt các cự ly thi đấu, sự cổ vũ của các cổ động viên bên ngoài đường chạy cùng chương trình ca nhạc hấp dẫn tại địa điểm lễ khai mạc diễn ra tại sân nhà truyền thống số 01 Ba Cu, phường 1 đã tạo nên một không khí sôi động. Thời tiết thuận lợi trong suốt quá trình thi đấu cũng giúp các VĐV hào hứng thi đấu tại tất cả các cự ly.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu) là một trong số các lãnh đạo gắn bó nhiều năm cùng Giải Việt dã báo Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia chạy đồng hành. Ảnh: FBBT

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu) là một trong số các lãnh đạo gắn bó nhiều năm cùng Giải Việt dã báo Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia chạy đồng hành. Ảnh: FBBT

Ông Trần Văn Tuấn, phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong phát biểu của mình đã đánh giá cao chất lượng chuyên môn của Giải Việt dã truyền thống báo Bà Rịa - Vũng Tàu. Giải góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, đều khắp cả cho phong trào TDTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và các tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam bộ nói chung…

Kết quả, sau nửa buổi tranh tài, BTC đã trao giải, cup và cờ hoa cho các VĐV đạt giải cao ở các cự ly thi đấu.

Các VĐV nữ tham gia chạy với tinh thần hào hứng, sôi động. Ảnh: TĐ

Các VĐV nữ tham gia chạy với tinh thần hào hứng, sôi động. Ảnh: TĐ

Theo đó, ở hệ phong trào nam trên 16 tuổi (cự ly 5km), giải nhất là VĐV Trần Văn Ca (huyện Châu Đức 1), nhì là VĐV Lê Hà Giang (huyện Châu Đức 1), ba là VĐV Nguyễn Hữu Thức (Thị xã Phú Mỹ) và 15 giải khuyến khích; nội dung đồng đội nhất thuộc về Châu Đức 1, nhì thuộc về Bà Rịa 1, ba thuộc về Phú Mỹ 1; giải chặng VĐV Trần Văn Ca.

Ở hệ đội tuyển nữ (cự ly 5km), giải nhất thuộc về VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa (đoàn Bình Phước), nhì là VĐV Nông Thị Chang (đoàn Bình Thuận), giải ba là VĐV Nguyễn Thị Thanh Tuyền (đoàn Bình Thuận) và 7 giải khuyến khích; nội dung đồng đội nhất đoàn Bình Thuận, nhì đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu, ba là đoàn Bình Phước; giải chặng VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa.

Ở hệ đội tuyển nam (cự ly 10km), giải nhất thuộc về VĐV Hoàng Nguyên Thanh (đoàn Bình Phước), giải nhì VĐV Nguyễn Anh Trí (đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu), giải ba là VĐV Phạm Ngọc Phan (đoàn Bình Thuận) và 7 giải khuyến khích; giải nhất đồng đội thuộc về đoàn Bình Dương, nhì đoàn Bình Thuận và ba là đoàn Bình Phước; giải chặng VĐV Nguyễn Anh Trí (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ở hệ phong trào nữ trên 16 tuổi (cự ly 3km), giải nhất thuộc về VĐV Nguyễn Thị Minh Hiền (Phú Mỹ 4), nhì VĐV Phạm Thị Nụ (Bà Rịa 1) ba là VĐV Trần Thị Bích Chi (Châu Đức 1) và 15 giải khuyến khích; nội dung đồng đội, giải nhất Châu Đức 1, giải nhì Viện KSND tỉnh, giải ba là Bà Rịa 1. Giải chặng VĐV Phạm Thị Nụ (Châu Đức 1).

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng biên tập báo Bà Rịa - Vũng Tàu trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao. Ảnh: TĐ

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng biên tập báo Bà Rịa - Vũng Tàu trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao. Ảnh: TĐ

Hệ phong trào nam dưới 16 tuổi (cự ly 3km), giải nhất nhất thuộc về VĐV Trịnh Đức Thắng (đội tuyển Taekwondo tỉnh), nhì là VĐV Lương Hoàng Gia Đại (Bà Rịa 1), ba là VĐV Mai Văn Tiên (Xuyên Mộc 1) và 12 giải khuyến khích; nội dung đồng đội nhất Đất Đỏ 2, nhì Xuyên Mộc 1, ba Bà Rịa 1; giải chặng VĐV Nguyễn Hữu Nhân.

Hệ phong trào nữ 2km nhất thuộc về VĐV Phan Thị Ngọc Thu (Bà Rịa 1), nhì VĐV Trương Hoàng Trúc Lan (Bà Rịa 1), ba VĐV Trần Thị Ngọc Mai (Bà Rịa 2) và 15 giải khuyến khích; nội dung đồng đội giải nhất VĐV Bà Rịa 1, giải nhì VĐV Bà Rịa 2, giải ba VĐV Xuyên Mộc; giải chặng VĐV Trương Hoàng Trúc Lan.

Ngoài ra, BTC cũng đã trao các giải thưởng dành cho VĐV nhỏ tuổi nhất và lớn tuổi nhất tham dự giải, VĐV tích cực tham gia chạy đồng hành tại giải.

Kết quả toàn đoàn, BTC đã trao giải Nhất cho đoàn tỉnh Bình Thuận, giải Nhì là đoàn tỉnh Bình Phước và giải Ba là đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm