Son Heung-min chỉ trích cực gắt và thâm với HLV Klinsmann

(PLO)- Đội trưởng tuyển Hàn Quốc đã lên tiếng rất mạnh và có thể HLV Klinsmann sẽ không còn cơ hội dẫn dắt tuyển Hàn Quốc nữa...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi thua Jordan 0-2 và lỗi hẹn với danh hiệu vô địch châu Á sau 64 năm, Đội trưởng tuyển Hàn Quốc và Tottenham trả lời báo chí chẳng khác nào “đòi bứng gốc” chiến lược gia Đức đi ngay tức khắc... vì tinh thần vô trách nhiệm. Tuy nhiên với một cầu thủ có cách cư xử “quý ông” sau nhiều năm chơi bóng ở Anh... Song Heung-min nói... rất thâm.

Son-4.jpg
HLV Klinsmann đầy tự tin nhưng thiếu cơ sở. Ảnh: Yonhap

Mở đầu với báo chí Hàn Quốc, Son nói: “Sau cái thua này, tôi tin HLV Klinsmann sẽ gặt hái nhiều kinh nghiệm hơn và sẽ trở thành một HLV... hay hơn”.

Chưa hết, Son Heung-min còn đánh giá: “Tuyển Hàn Quốc hiện nay là một thế hệ tài năng, trước giải tôi thấy HLV Klinsmann đầy tự tin nhưng chưa nắm hết về đội lẫn các đối thủ, tôi không thấy ông ấy áp lực gì cả, cứ như ông ấy đã nắm mọi thứ trong lòng bàn tay.

Son-3.jpg
Son Heung-min cho rằng Klinsmann đã quá tự tin. Ảnh: Yonhap

Khi tập luyện xong tôi cũng chẳng thấy Klinsmann quan tâm đến cầu thủ, chẳng trao đổi cũng chẳng trò chuyện với cầu thủ. Tôi rất nể phục cách ông ấy thể hiện khi đội lâm vào những tình huống khó khăn như khi bị loại và ông ấy chấp nhận.

Tôi tin rằng đây là bài học và kinh nghiệm để Klinsmann trở thành HLV giỏi. Tôi tin rằng khi quay về Hàn Quốc, ông ấy sẽ phân tích giải đấu, phân tích tuyển Hàn Quốc để đội gặt hái thành tích tốt hơn”.

Rõ ràng những lời nhận xét của Son Heung-min... rất nhẹ nhàng nhưng rất đau cho chiến lược gia Đức, chẳng khác nào đội trưởng Son Heung-min “dạy” Klinsmann về cung cách làm HLV tuyển Hàn Quốc vì thái độ hời hợt.

Hình ảnh vô tư, “cười lúc không cần cười”, “căng lúc không cần căng” của chiến lược gia Đức đã lan tràn khắp thế giới ở trận hòa Malaysia 3-3. Thái độ đó rất khác biệt với tính cách Hàn Quốc...

Với HLV Klinsmann ngay khi Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc mời ông dẫn dắt thì báo chí đã có những hoài nghi. “Klinsmann là huyền thoại sân cỏ nhưng là một HLV không ấn tượng...", báo chí Hàn Quốc cũng chỉ ra khi ông làm ở Mỹ và quay về Đức làm CLB cũng rất tệ.

Cách chỉ trích của Son Heung-min là thâm thúy và điều này giống như việc Son đã chủ động "ấn" vào nút nhấn ghế HLV trưởng của ông Klinsmann.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm