Sức mạnh đáng sợ của Chelsea trước tốp 4 đại gia Premier League

(PLO)- Huyền thoại Liverpool, Jamie Carragher, đã không tiếc lời khen ngợi cho nhà cầm quân của Chelsea, ông Mauricio Pochettino, sau khi đội chủ sân Stamford Bridge của ông xuất sắc cầm hòa kịch tính Manchester City 4-4 vào phút cuối.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuộc đối đầu hấp dẫn Premier League trên sân Stamford Bridge đã chứng kiến 8 bàn thắng được ghi, mỗi hiệp đều có bốn bàn, khi mỗi đội đều ghi được hai bàn. Cuối cùng, nhà đương kim vô địch Man City đành phải chia điểm trong trận đấu có thể được coi là hay nhất mùa giải Ngoại hạng Anh tính đến nay.

Manchester City ba lần vượt lên dẫn trước - nhờ công của Erling Haaland (hai bàn) và Rodri - nhưng đội bóng của HLV Pochettino đã kịp gỡ hòa ở phút thứ 90+5 từ chấm phạt đền, với cú sút của cựu cầu thủ Man City là Cole Palmer.

Mặc dù Chelsea hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng - với 16 điểm sau 12 trận - họ vẫn chưa bị đánh bại bởi bất kỳ đội nào trong top 4 hiện tại và thậm chí The Blues còn có nhiều cơ hội để giành chiến thắng trong từng trận đấu đó.

pochettino-carragher.jpg
Chuyên gia bóng đá Carragher thán phục HLV Pochettino khi đội bóng của ông từ hòa tới thắng các đại gia Premier League. Ảnh: GETTY.

Đội bóng của HLV Pochettino đã hòa 1-1 trên sân nhà trước Liverpool, đội đang xếp thứ 2, vào ngày khai mạc. Họ hòa 2-2 trên sân nhà trước Arsenal, đội đứng thứ 3 và đã thắng 4-1 trên sân của Tottenham Hotspur, đội đứng thứ 4, vào tuần trước.

Huyền thoại Carragher hào hứng nói về chiến lược gia người Argentina của Chelsea trên Sky Sports: "Tôi nghĩ những gì HLV Pochettino đã làm trong các trận đấu lớn thực sự tuyệt vời. Tôi khẳng định vào thời điểm hiện tại, không ai dám gặp đội bóng của Pep Guardiola mà dám chơi sòng phẳng như thế, kể cả các đội bóng lớn cũng vậy.

Chỉ có HLV Pochettino mới dám làm điều đó một cách thật đặc biệt. Nên nhớ Chelsea với một đội hình toàn các cầu thủ trẻ thế này đã chơi sòng phẳng với Man City, quả thật là tuyệt vời".

haaland-chelsea-1.jpg
Chelsea luôn chơi bốc lửa mỗi khi chạm trán các đội bóng lớn. Ảnh: GETTY.

Nhân chứng sống của Manchester City, Rodri, là một trong ba cầu thủ ghi bàn trong trận hòa gai góc trên sân của Chelsea. Cầu thủ người Tây Ban Nha nghĩ mình đã giành trọn 3 điểm với pha lập công ở phút thứ 86, nhưng đó không phải là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Rodri thừa nhận rằng các cầu thủ Man City cảm thấy kiệt sức, và anh cũng công nhận sức mạnh của đội hình Chelsea.

Rodri nói với Sky Sports: "Chúng tôi cảm thấy hơi mệt mỏi với trận đấu này. Man City biết rằng rất khó để chơi bóng ở đây. Đội hình mà Chelsea đã xây dựng có những cầu thủ tuyệt vời. Họ đang có những cầu thủ lớn. Ai cũng thấy trình độ của Chelsea đã tăng lên. Thực tế đây cũng không phải là màn trình diễn tốt nhất của Man City. Mỗi cá nhân cần phải làm việc nhiều hơn. Việc để thủng lưới tới bốn bàn là điều không bình thường với chúng tôi”.

Sau trận hòa này, Manchester City vẫn đứng đầu Premier League và hơn Liverpool 1 điểm sau 12 trận, trong khi Chelsea (16 điểm) vẫn giữ vị trí thứ 10. Sau kỳ nghỉ quốc tế, cả hai đội sẽ trở lại thi đấu tại Premier League. Man City sẽ tiếp đón Liverpool trong một trận đấu đỉnh cao tại sân Etihad vào ngày 25-11, trong khi The Blues sẽ làm khách trước Newcastle United cùng ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm