Tài xế ngủ gật, xe bồn tông cột điện nát bét đầu

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi xe bồn chở nhựa đường mang biển số 77C-099.48 đang lưu thông trên đường Tránh Tây, hướng Đắk Lắk đi Đắk Nông thì tài xế Trần Văn Lộc (sinh năm 1977, trú  TP Quy Nhơn, Bình Bịnh) ngủ gật, khiến xe mất lái đâm trực diện vào hai trụ điện ven đường.

 Đầu xe tải chở nhựa đường bẹp dúm.

Phụ xe là anh Cao Nhất Vương (sinh năm 1987, trú huyện Tuy Phước, Bình Định) may mắn thoát được ra ngoài, hô hoán mọi người hỗ trợ đưa tài xế Lộc ra ngoài. 

Tại hiện trường, chiếc xe bồn bị hư hỏng nặng, phần đầu bẹp dúm, hàng chục tấn nhựa đường ở trong bồn chảy ra lênh láng khắp đường. Rất may, khi xảy ra tai nạn người dân đã kịp thời ra hỗ trợ nên tài xế chỉ bị thương nhẹ và choáng váng.

Nhựa đường trôi lênh láng khắp đường.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm