Tài xế ô tô tăng ga bỏ chạy, dùng dao đâm vào bụng trung úy công an

(PLO)- Bị tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế ô tô không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, sau đó dùng dao đâm vào bụng một Trung úy công an.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-6, Nguyễn Văn Dũng (39 tuổi, trú tại Lạng Sơn) đang bị Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tài xế Nguyễn Văn Dũng dùng dao (ảnh nhỏ) đâm vào bụng một trung úy công an. Ảnh: CA

Tài xế Nguyễn Văn Dũng dùng dao (ảnh nhỏ) đâm vào bụng một trung úy công an. Ảnh: CA

Cách đây hai ngày, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Công an huyện Yên Thế phát hiện chiếc xe ô tô 11C-007.28 do Dũng điều khiển di chuyển hướng Lạng Sơn đi Bắc Giang. Thời điểm này, xe có dấu hiệu chở hàng vượt quá chiều cao quy định.

Tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, tuy nhiên tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác sử dụng xe chuyên dụng đuổi theo, đồng thời liên tục ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Bất chấp yêu cầu của CSGT, Nguyễn Văn Dũng vẫn không chấp hành và điều khiển xe ô tô đâm vào phần đuôi bên phải của xe tuần tra, làm vỡ đèn hậu và bẹp méo thùng xe.

Tiếp đó, nam tài xế điều khiển phương tiện chạy vào khu vực nhà kho xưởng gỗ của một hộ dân trên địa bàn xã Đông Hưu, huyện Yên Thế. Tại đây, người này xuống xe, chạy về phía trong nhà xưởng.

Khi tổ công tác yêu cầu chấp hành làm việc, Nguyễn Văn Dũng không hợp tác, lấy con dao (loại dao gọt hoa quả) có chiều dài khoảng 20 cm của nhà dân, đâm vào vùng bụng một trung úy công an, gây thương tích.

Ngay sau đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác khống chế nam tài xế, đưa về trụ sở Công an xã Đồng Hưu lập biên bản và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thế xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm