Tài xế taxi trộm thẻ visa của khách Hàn Quốc đi mua sắm khắp nơi

(PLO)- Lợi dụng lúc vị khách người Hàn Quốc ngủ quên, tài xế taxi trộm thẻ visa rồi rủ bạn đi mua sắm khắp nơi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vũ Văn Quản (41 tuổi) và Nguyễn Văn Đốc (42 tuổi, cùng trú tại Nam Định) đang bị Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hai nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Hai nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Sáng sớm 29-5, sau khi uống rượu tại khu vực phường Hàng Buồm, quận Hoàng Kiếm, ông Kim KyungHyun (43 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đón taxi để về chỗ ở tại chung cư Discovery Complex trên đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy.

Chiếc taxi chở ông Kim KyungHyun do Vũ Văn Quản điều khiển.

Quá trình đi chuyển, thấy ông Kim KyungHyun ngủ quên, Quản lấy ví của vị khách ngoại quốc rồi trộm thẻ Visa cùng 4 triệu đồng tiền mặt.

Tiếp đó, Quản rủ Nguyễn Văn Đốc cùng nhau đi quẹt thẻ chi tiêu tại các cửa hàng tiện ích, cây xăng trên địa bàn TP Hà Nội, hết số tiền hơn 40 triệu đồng.

Phát hiện bị mất tài sản, ông Kim KyungHyun trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Quản và Đốc là hai nghi phạm gây ra vụ việc.

Làm việc với công an, Quản khai nhận hành vi. Trong khi đó, Đốc cho hay dù biết nguồn gốc chiếc thẻ mà Quản sử dụng là do trộm cắp mà có, nhưng do hám lợi nên vẫn sử dụng thẻ này đi mua sắm.

Theo công an, Quản có một tiền án tội cướp tài sản, Đốc có một tiền án tội đánh bạc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm