Tài xế xe hơi tông chết 1 thầy giáo rồi bỏ trốn

(PLO)- Thầy giáo dạy lái xe gây tai nạn rồi chạy trốn khỏi hiện trường, khi biết nạn nhân tử vong đã ra đầu thú.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-10, tin từ Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đức Hiếu (27 tuổi, trú thị trấn Hương Khê) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

tai-nan-thay-giao.jpg
Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn làm ông N tử vong.

Theo thông tin, Hiếu làm nghề giáo viên dạy lái xe, còn nạn nhân tử vong là ông PVN (59 tuổi, giáo viên Trường THCS Chu Văn An, trú xã Phú Phong, huyện Hương Khê) - người đi xe đạp.

Như PLO đã đưa tin, đêm 23-10, ông N đi xe đạp trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện Hương Khê) thì bị một xe hơi tông trúng khiến ông ngã xuống mặt đường.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế điều khiển xe hơi tăng tốc bỏ trốn theo hướng sang tỉnh Quảng Bình mà không đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ông N được Công an huyện Hương Khê phối hợp Công an thị trấn Hương Khê cùng người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

khoi-to-thay-day-lai.jpg
Cơ quan cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hiếu. Ảnh: CA.

Theo cơ quan công an, trước khi xảy ra vụ tai nạn, Hiếu điều khiển ô tô mang BKS 38A-461.26 đi từ nhà đến dự tiệc đám cưới của người quen ở thị trấn Hương Khê.

Tại đây, Hiếu uống bia với một số người bạn rồi sau đó di chuyển đến quán karaoke. Tiếp theo, Hiếu tiếp tục điều khiển xe đi từ quán karaoke theo đường Hồ Chí Minh quay lại đám cưới để chở thêm một người bạn khác.

Trên đường đi, Hiếu vừa điều khiển xe hơi vừa sử dụng điện thoại di động nên đã va chạm vào phía sau xe đạp ông N chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến ông N bị hất lên nắp ca-pô xe và kéo lê đến ngã 5 đường Hồ Chí Minh, cách hiện trường va chạm khoảng 150 m.

Dù vậy, Hiếu không cứu người gặp nạn mà tiếp tục điều khiển ô tô đến đám cưới chở một người bạn tên Vinh. Tuy nhiên, Vinh đã đi nhờ xe khác đến cổng UBND thị trấn Hương Khê chờ nên Hiếu di chuyển xe tới đó đón.

Sau đó, Hiếu nhờ một số người bạn đến hiện trường vụ tai nạn để nắm thông tin vụ việc.

Tối cùng ngày, Hiếu biết thông tin ông N đã tử vong nên bỏ đi khỏi nhà. Đến trưa hôm sau thì Hiếu đến Công an huyện Hương Khê xin đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm