Tên cướp dùng súng, bom giả để cướp ngân hàng ở Bình Dương

 Video: Tên cướp dùng súng, bom giả để cướp ngân hàng ở Bình Dương
Chỉ sau gần 2 giờ gây ra vụ cướp tiền ở văn phòng giao dịch của ngân hàng BIDV chi nhánh Bàu Bàng nằm trên quốc lộ 13 (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương), Trần Văn Hùng (31 tuổi, HKTT tại xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng) đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ.

Quầy giao dịch, nơi tên cướp uy hiếp các nhân viên để cướp tiền. Ảnh: CACC

Dùng súng và bom giả để uy hiếp

Khoảng 13 giờ 30 ngày 28-12, Hùng mặc áo khoác màu đen, đội nón kết màu đen, đeo khẩu trang màu trắng đi vào phía quầy giao dịch của văn phòng ngân hàng BIDV rồi bất ngờ la lớn “cướp đây, đưa tiền cho tao”.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, truy xét nhanh để bắt giữ tên cướp. Ảnh: LÊ ÁNH

Vừa la lớn Hùng vừa giơ lên một vật giống súng và một vật hình khối hét lớn “tao có bom, không đưa tiền cho tao là tao nổ chết, tao mà bị bắt là tụi mày cũng chết hết”.

Do lo sợ, nhân viên ngân hàng đã lấy sáu cục tiền mệnh giá 500 ngàn đồng đưa cho Hùng. Sau khi lấy được tiền, Hùng nhanh chóng bỏ chạy ra phía ngoài lấy xe máy màu đỏ, trắng, không có biển số để sẵn bên ngoài cổng rồi nhanh chóng phóng đi.

Do diễn biến vụ cướp quá nhanh, các nhân viên ngân hàng và bảo vệ không kịp ngăn cản.

Khai với cơ quan công an, một nhân viên ngân hàng cho biết thấy tên cướp dùng súng và bom đe dọa đã rất hoảng sợ nên buộc phải đưa tiền cho người này để bảo đảm tính mạng. Qua kiểm tra ngân hàng phát hiện số tiền bị cướp gần 450 triệu đồng.

Bắt giữ tên cướp sau gần 2 giờ

Nhận được tin báo, Công an huyện Bàu Bàng đã nhanh chóng triển khai lực lượng tới hiện trường. Đồng thời, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cũng nhanh chóng điều hàng chục trinh sát có kinh nghiệm tức tốc lên đường truy xét.

Hùng chỉ chỗ phi tang súng và bom giả trên đường tẩu thoát. Ảnh: CACC

Thượng tá Lâm Hồng Vũ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của Công an huyện Bàu Bàng, xác định vụ việc có tính chất phức tạp, tên cướp rất liều lĩnh, manh động và có sử dụng vũ khí nóng để thực hiện hành vi phạm tội.

Nhận định ban đầu, tên cướp này sau khi gây án sẽ chưa tẩu thoát được xa, phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và nhanh chóng thông báo hình ảnh, đặc điểm nhận dạng, phương tiện của tên cướp sử dụng đến công an các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh và các địa bàn giáp ranh. Đặc biệt là các địa phương theo hướng đối tượng tẩu thoát để phối hợp chốt chặn.

Đồng thời, phòng Cảnh sát hình sự cũng phối hợp với Công an huyện Bàu Bàng tổ chức rà soát nhanh sàng lọc các đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn huyện Bàu Bàng hiện đang quản lý và triển khai lực lượng chốt chặn tại các địa bàn giáp ranh để xác định đối tượng nghi vấn thực hiện vụ cướp tài sản.

Qua rà soát nhanh, cơ quan công an phát hiện Trần Văn Hùng là người có nhiều điểm nghi vấn vì đây là người thường xuyên cờ bạc và có nhiều đặc điểm nhận dạng giống với kẻ gây ra vụ cướp.

Súng và bom giả, Hùng dùng để uy hiếp nhân viên ngân hàng. Ảnh: CACC

Sau khi xác định Hùng là kẻ gây án, các trinh sát nhanh chóng đến nơi cư trú của Hùng tại xã Tân Hưng (huyện Bàu Bàng) để tìm kiếm manh mối. Khi phát hiện Hùng đang lẩn trốn trong nhà, các trinh sát nhanh chóng bao vây tóm gọn tên cướp cùng số tiền vừa cướp được.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do nợ nần từ việc thua cá độ bóng đá nên đã đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả tiền nợ. Ngoài ra, Hùng còn khai nhận đã lấy một khẩu súng giả (súng sử dụng làm quẹt ga) và lấy một cục sạc dự phòng, ba cục pin, dùng băng keo đen quấn bên ngoài để giả làm bom.

Sau khi cướp được tiền, Hùng lấy xe máy bỏ chạy về hướng tỉnh Bình Phước, chạy được khoảng 10 km đối tượng chạy vào khu rừng chàm dừng xe bỏ áo khoác, súng, bom giả, xe máy tại khu vực này và đi nhờ xe của người quen về nhà cho tới khi bị bắt.

Theo thượng tá Lâm Hồng Vũ, việc nhanh chóng bắt giữ tên cướp ngân hàng cho thấy công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng của lực lượng Công an đã được thực hiện tốt. Bên cạnh đó, công tác triển khai lực lượng, phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị nghiệp vụ góp phần xác định nhanh đối tượng gây án.

 

Thưởng nóng 300 triệu cho lực lượng phá án nhanh

Ngày 29-12, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao thưởng cho các lực lượng tham gia điều tra khám phá nhanh vụ cướp ngân hàng số tiền 45 triệu đồng.

Tên cướp dùng súng, bom giả để cướp ngân hàng ở Bình Dương ảnh 7
Các lực lượng tham gia phá án được thưởng nóng. Ảnh: CACC

Ngoài ra, đại diện ngân hàng BIDV Bình Dương gửi Thư Cám ơn của Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Bàu Bàng. Theo đó, Ngân hàng BIDV đánh giá rất cao tinh thần quyết tâm phòng chống tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Bình Dương. Chỉ trong một thời gian hơn một giờ sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng vào cuộc điều tra và bắt giữ nhanh đối tượng gây án, thu hồi được toàn bộ tài sản cho ngân hàng.

Bên cạnh đó, phía Ngân hàng BIDV và các đơn vị mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh đã trao tặng khoảng 300 triệu đồng cho các lực lượng tham gia phá án nhanh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm