Ten Hag bất đồng với ông chủ Man United về ngôi sao Ronaldo

(PLO)- Đồng chủ tịch Manchester United, Joel Glazer và HLV Erik ten Hag có quan điểm trái ngược nhau về tương lai của Cristiano Ronaldo sau mùa hè này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Si.com, Ten Hag sẵn sàng để cầu thủ người Bồ Đào Nha rời khỏi đội bóng trong khi Glazer muốn giữ chân Ronaldo ở mùa giải này. Ronaldo vẫn được cho là sẽ rời Old Trafford khi kỳ chuyển nhượng sắp kết thúc. Tiền đạo này rất muốn cạnh tranh chức vô địch UEFA Champions League, điều mà anh ấy không thể làm được ở Manchester United mùa này.

Theo Manchester Evening News, đội bóng của Serie A, Napoli đang muốn ký hợp đồng với tiền đạo người Bồ Đào Nha. Họ là một trong những đội bóng lớn nhất ở Ý và cũng có mặt ở Champions League.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến ​​khác nhau tại Manchester United về tương lai của Ronaldo. Rõ ràng là đội bóng của nhà cầm quân Ten Hag vẫn ổn nếu người chiến thắng quả bóng vàng năm lần rời khỏi sân Old Trafford.

HLV Ten Hag không cần Ronaldo trong khi Glazer ngược lại. Ảnh: CGI.

HLV Ten Hag không cần Ronaldo trong khi Glazer ngược lại. Ảnh: CGI.

Chiến lược gia người Hà Lan đã tung Ronaldo vào sân từ băng ghế dự bị ở 3/4 trận mùa này. Có thể giả định rằng tiền đạo 37 tuổi đã tụt lại phía sau Anthony Martial theo thứ tự được ra sân.

Tuy nhiên, Glazer muốn có Ronaldo ở đội bóng cho mùa giải 2022-2023. Ông nhìn nhận cựu tiền đạo của Real Madrid và Juventus là một tài sản quý giá đối với Manchester United do tính thị trường của anh và các vấn đề thương mại khác. Điều đáng nói là Manchester United đang chốt bản hợp đồng với tiền đạo người Brazil Antony từ Ajax. Điều này sẽ khiến Ronaldo càng bị ngồi dài trên băng ghế dự bị.

Ronaldo cần thời gian thi đấu thường xuyên trong mùa giải này để chuẩn bị cho FIFA World Cup sắp tới tại Qatar vào cuối năm nay. Do đó, việc rời sân Old Trafford là cách tốt nhất cho Ronaldo.

Tiền đạo năm lần giành Quả bóng vàng đã ký hợp đồng hai năm với Manchester United vào mùa hè năm ngoái với tùy chọn gia hạn thêm một năm khi anh quay lại MU từ Juventus hồi năm ngoái.

Ronaldo có một tương lai dự báo không sáng sủa nếu ở lại Man United. Ảnh: CGI.

Ronaldo có một tương lai dự báo không sáng sủa nếu ở lại Man United. Ảnh: CGI.

Và với tình hình hiện tại thì mọi thứ vẫn ổn, khi anh đã bước vào năm cuối cùng của hợp đồng với Quỷ đỏ. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã chứng kiến sự thay đổi ​​HLV hai lần chỉ trong vòng một năm ở Manchester United sau kết thúc đáng thất vọng của CLB ở mùa giải trước.

Điều đáng nói, Cristiano Ronaldo là cây săn bàn hàng đầu của Manchester United ở mùa giải trước. Anh đã ghi được 24 bàn thắng sau 38 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, biểu tượng người Bồ Đào Nha vẫn chưa thể mở tài khoản bàn thắng của mình trong mùa giải này.

Quỷ đỏ đang đứng thứ 8 tại Premier League nhờ chuỗi trận thắng hai trận của họ. Trận đấu tiếp theo của Man United là gặp Leicester City vào rạng sáng ngày 2-9, tại sân vận động King Power.

MU sẽ được quay trở về sân nhà để tiếp đón Arsenal, đội bóng của Mikel Arteta đang có phong độ cực kì bay cao ba ngày sau đó. Đây dự đoán là một màn so tài đáng hấp dẫn giữa hai đội bóng đã hoạt động cực kỳ sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng ở mùa hè năm nay nhưng hiệu quả thì khác nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm