Ten Hag đã đi quá xa trong việc trừng phạt nặng nề Sancho

(PLO)- Jadon Sancho từ chối xin lỗi HLV mặc dù đã được các đồng đội ở Manchester United thúc giục, nhưng cái cách nhà cầm quân người Hà Lan đối xử với anh bị chỉ trích là “Ten Hag đã đi quá xa”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ quốc tế người Anh Sancho đã có một cuộc tranh cãi công khai với Ten Hag sau trận thua 1-3 của Quỷ đỏ tại Premier League trước Arsenal vào ngày 3-9. Vị chiến lược gia người Hà Lan cho biết ông đã loại Sancho khỏi đội hình tham dự trận đấu với Pháo thủ do màn trình diễn kém cỏi của anh trong buổi tập.

Sancho đã phản ứng gần như ngay lập tức sau những bình luận của Ten Hag và gắn mác nhà cầm quân cũ của Ajax là nói dối. Kể từ đó, cầu thủ chạy cánh này chưa thi đấu một trận nào cho CLB và tiếp tục tập luyện riêng biệt với đội một.

Sau đó, Sancho đã được khuyến khích xin lỗi vị chiến lược gia 53 tuổi này bởi các nhân vật quan trọng tại CLB và đồng đội. Nhưng anh đã từ chối làm vậy và tiếp tục được liên kết chặt chẽ với việc chuyển đi khỏi sân Old Trafford, khi CLB đang tìm kiếm nơi chi trả 50 triệu bảng cho dịch vụ của anh.

Ten Hag đã đi quá xa
HLV Ten Hag đã "nhốt" Sancho từ đầu mùa giải đến nay. Ảnh: GETTY.

Manchester United không chấp nhận một thỏa thuận giảm giá cho Jadon Sancho, dù không sử dụng anh. Cựu cầu thủ của Borussia Dortmund hiện đối mặt với tương lai bất định và nhiều khả năng sẽ lên sàn chuyển nhượng vào tháng 1-2024 với cái giá không rẻ. MU có thể sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận cho mượn Sancho với điều kiện CLB mượn anh phải trả phần lớn mức lương 300.000 bảng mỗi tuần cho cầu thủ này.

Juventus đã hỏi về khả năng mượn Sancho nhưng phản đối việc trả phần lớn mức lương mỗi tuần của anh. Saudi Arabia được đề cập là một điểm đến tiềm năng khác cho cầu thủ 23 tuổi này, người đã đến Manchester United từ Borussia Dortmund vào năm 2021 với giá 73 triệu bảng.

Sancho, vẫn còn hơn hai năm rưỡi hợp đồng, anh mới chỉ chơi 76 phút bóng đá mùa giải này. Lần xuất hiện gần nhất của cầu thủ quốc tế 23 lần này cho Tam Sư đã diễn ra hơn hai năm trước.

ten-hag-da-di-qua-xa-trong-viec-trung-phat-nang-ne-sancho (2).jpg
Sancho bị tách biệt khỏi đội một Man United và thường chỉ tập luyện một mình. Ảnh: GETTY.

Nhà phân tích Andy Townsend gần đây cho rằng hình phạt đối với Jadon Sancho đã HLV Ten Hag đã đi quá xa. Nhận xét của Townsend được đưa ra sau khi có thông tin Sancho đã bị loại khỏi nhóm WhatsApp của Manchester United.

Cựu tiền vệ Chelsea nói với TalkSPORT: "Tôi không đồng ý với những gì Jadon Sancho đã làm, và tôi vẫn giữ quan điểm đó. Nhưng, ý tôi là, trời ơi, bạn cũng không thể nói với cậu bé này rằng: “đừng thi đấu nữa”. Thật là vô lý”.

Towsend sau đó được thông báo rằng Sancho phải ăn trưa riêng biệt khỏi các cầu thủ đội một, ông chia sẻ: "Tôi ngạc nhiên khi Ten Hag thực sự có thể làm được điều này. Hình phạt này là quá đáng. Tôi ngạc nhiên là không ai của Man United nói với HLV đừng làm vậy với Sancho.

ten-hag-da-di-qua-xa-trong-viec-trung-phat-nang-ne-sancho (1).jpg
Cầu thủ người Anh nhiều khả năng sẽ rời khỏi Manchester United vào tháng 1-2024. Ảnh: GETTY.

Đó là một chuyện cực kỳ tồi tệ chỉ vì Ten Hag không thích Sancho hoặc muốn trừng phạt và bắt anh ta phải nhận lỗi lầm. Họ không thể cô lập một cầu thủ chuyên nghiệp Sancho hoàn toàn từ một phía của CLB, phá hoại sự nghiệp cậu ấy chỉ vì một sự bất đồng rõ ràng. Tôi nghĩ, Ten Hag đã đi quá xa”.

Sancho đã có 82 lần ra sân cho Quỷ đỏ trong sự nghiệp của mình, ghi được 12 bàn thắng và có 6 pha kiến tạo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm