Ten Hag sẽ loại Ronaldo khi làm HLV của Man United

(PLO)-  Manchester United đã giành được chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Norwich City tại Premier League vào đêm thứ Bảy với người hùng quen thuộc Ronaldo nhưng tương lai của anh không bảo đảm tại Old Trafford.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một cú hat trick của Cristiano Ronaldo đã giúp đội bóng của HLV tạm quyền Ralf Rangnick tiếp tục săn đuổi vị trí trong tốp 4.

Man United đang kém đội xếp thứ 4 là Tottenham Hotspur với 3 điểm ít hơn, đội đã thua Brighton & Hove Albion trên sân nhà trước đó. Tuy nhiên, cựu ngôi sao Chelsea Craig, Burley đã thúc giục Erik ten Hag loại bỏ Cristiano Ronaldo nếu ông thầy người Hà Lan tiếp quản đội bóng ở sân Old Trafford.

Craig Burley thẳng thừng khuyên Erik ten Hag không nên tiếp tục sử dụng Cristiano Ronaldo, khi HLV của Ajax dự kiến ​​sẽ dẫn dắt Manchester United vào mùa hè này. Với một cuộc tái thiết lớn được yêu cầu ở sân Old Trafford, tương lai của ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng đang rất gần bờ vực ra đi.

Tương lai của Ronaldo không chắc sẽ tiếp tục ở Old Trafford nếu có tân HLV Ten Hag. Ảnh: CGI.

Tương lai của Ronaldo không chắc sẽ tiếp tục ở Old Trafford nếu có tân HLV Ten Hag. Ảnh: CGI.

Ronaldo là nhân tố chủ chốt của Quỷ đỏ mùa này, ghi 21 bàn sau 34 lần ra sân cho đến nay. Cầu thủ 37 tuổi đã có những đóng góp rất lớn cho các trận thắng cho đội của mình. Anh đã giúp Manchester United giành chiến thắng quan trọng trước Norwich City ở trận đấu mới nhất. Tuy nhiên, Burley tin rằng người chiến thắng quả bóng vàng năm lần không nên là đại diện cho tương lai của MU.

Phát biểu với ESPN, Burley nói về lợi ích tốt nhất của MU nếu Ronaldo ra đi: “Anh ấy không phải là tương lai của CLB. Đồng ý Ronaldo là một cầu thủ xuất sắc tuyệt đối, với các số liệu thống kê chứng minh anh ấy lại có nhiều bàn thắng trong mùa giải này. Nhưng đội bóng này đang đi rất chậm so với tốc độ mà họ vốn phải có được nói chung có quá nhiều khúc mắc cần phải giải quyết.

Tôi không gợi ý rằng Ronaldo là một phần của MU. Một người quản lý mới sẽ phải đến và gần như bắt đầu lại từ đầu. Đó là điều bình thường. Tôi sẽ không ngạc nhiên vì nếu Ronaldo có khả năng không nằm trong kế hoạch đầu tiên của đội.

Chân sút 37 tuổi không còn nhiều giá trị sử dụng ở Man United trong tương lai. Ảnh: CGI.

Chân sút 37 tuổi không còn nhiều giá trị sử dụng ở Man United trong tương lai. Ảnh: CGI.

Dĩ nhiên, nếu bạn phải loại chân sút này ra ngoài, bạn phải chấp nhận các loại phản ứng sẽ không tốt. Điều đó có thể gây ra một vấn đề lớn hơn cho một nhà cầm quân khi không hài lòng với một ngôi sao lớn như vậy. Nhưng bạn cần phải loại bỏ anh ta ra”.

Burley kết luận tương lai của MU không thể chỉ lệ thuộc vào một tiền đạo đã 37 tuổi với mức lương khổng lồ mà rất cần đầu tư cho những ngôi sao trẻ có điều kiện thay thế trong nhiều năm sau.

Ở một diễn biến khác, Jesse Lingard được cho là sẽ chuyển đến Ý nếu anh rời Quỷ đỏ vào mùa hè này. Lingard có thể sẽ tái hợp với Jose Mourinho tại AS Roma, theo nhìn nhận của Caught Offside. Cầu thủ người Anh đang ở trong vài tháng cuối của hợp đồng hiện tại và rất muốn rời Old Trafford để tìm kiếm suất đá chính thường xuyên.

Lingard không có nhiều cơ hội đá chính buộc anh phải tìm chốn khác nương thân. Ảnh: CGI.

Lingard không có nhiều cơ hội đá chính buộc anh phải tìm chốn khác nương thân. Ảnh: CGI.

Bên cạnh đó, West Ham United cũng đang lên kế hoạch đưa Lingard trở lại sân vận động London. Anh đã được cho mượn một cách hiệu quả với The Hammers ở mùa giải trước. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh cũng có một lời đề nghị béo bở từ Roma để chuyển đến Serie A theo dạng chuyển nhượng tự do.

Lingard có thể ký hợp đồng 4 năm và hưởng một trong những mức lương cao nhất ở đội bóng Ý. Cầu thủ 29 tuổi mới có 19 lần ra sân cho Man United trong mùa giải này, dưới cái bóng quá lớn của Ronaldo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm