Thắng nhọc nhằn, Ten Hag nói lời mập mờ với Ronaldo

(PLO)- Cristiano Ronaldo ra sân trên băng ghế dự bị trong chiến thắng của Manchester United trước chủ nhà Southampton với rất ít tác động và có vẻ như mọi thứ đang đi đến hồi kết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ 37 tuổi xuất hiện ngắn ngủi trong chiến thắng 1-0 của đội nhà trước Southampton, cho dù HLV Erik ten Hag vẫn khẳng định về mong muốn Ronaldo ở lại Man United.

Một năm sau sự trở lại đầy vinh quang của chân sút người Bồ Đào Nha cho Man United đã sắp sửa kết thúc với những hình ảnh ít ỏi trên sân St Mary's như một gợi ý chia tay. Ronaldo có mặt trên sân trong chưa đầy nửa giờ, khi vào sân ở hiệp hai để thay thế Jadon Sancho.

Có một cơ hội thoáng qua cho Ronaldo, một khoảnh khắc ngắn ngủi khi bóng rơi đến chân anh trong vòng cấm, nhưng nó nhanh chóng bị chặn lại bởi một cú xoạc bóng của Moussa Djenepo. Và nỗ lực thoát khỏi tình huống phản công cũng bị thất bại khi Ronaldo không thể qua mặt Mohammed Salisu, một đàn em kém anh đến 14 tuổi.

Ronaldo vào sân từ ghế dự bị và không tạo ra sức ép lớn cho đối phương như thường thấy. Ảnh: CGI.

Ronaldo vào sân từ ghế dự bị và không tạo ra sức ép lớn cho đối phương như thường thấy. Ảnh: CGI.

Nhìn chung, có rất ít tác động tích cực từ một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của thời kỳ hiện đại, điều này chỉ làm tăng thêm cảm giác rằng anh có thể sắp rời Old Trafford.

Tuy nhiên, Ten Hag vẫn nhấn mạnh khi được hỏi liệu đây có phải là lần cuối cùng người ta nhìn thấy Ronaldo trong màu áo Manchester United hay không: “Chúng tôi có kế hoạch với Ronaldo. Chúng tôi muốn anh ở lại”. Bị hỏi thêm liệu Ronaldo sẽ không được phép ra đi hay không, ông thầy người Hà Lan chỉ nói thêm: “Tôi hy vọng như vậy:”.

Trên BT Sport, Paul Scholes đưa ra trường hợp giữ chân đồng đội cũ: “Tôi đang nghĩ xem Man United liệu có cần Ronaldo nữa hay không. Anh ấy hiện đã 37 tuổi. Ronaldo vẫn cầm bóng rất tốt và đón được những quả tạt, nhưng tôi hy vọng anh ấy không đi bóng. Và nếu Ronaldo ra đi, Man United sẽ cần một trung phong ở phía trước”.

Tuổi tác đã không ủng hộ Ronaldo khi chơi bóng với cường độ cao và đặc biệt phải di chuyển nhiều dưới thời Ten Hag. Ảnh: CGI.

Tuổi tác đã không ủng hộ Ronaldo khi chơi bóng với cường độ cao và đặc biệt phải di chuyển nhiều dưới thời Ten Hag. Ảnh: CGI.

Đây là một mùa hè không thoải mái khi Ronaldo xin nghỉ chuyến tập huấn trước mùa giải trong bối cảnh xoay quanh những câu chuyện về người đại diện Jorge Mendes đề nghị sự phục vụ của anh cho các đội bóng khác.

Trong khi đó, HLV Ten Hag đang định hình lại Man United, và ca ngợi Marcus Rashford với lối chơi năng nổ, biết đe dọa khoảng trống sau lưng bốn hậu vệ của Southampton, sau màn trình diễn ấn tượng với cùng vai trò tiền đạo trung tâm ở trận thắng Liverpool 2-1.

Nhà cầm quân của Man United cho biết: “Rashford khá hiệu quả. Anh ấy là người tạo ra các tình huống nguy hiểm. Rashford đã đóng một vai trò quan trọng, đó là điều tôi mong đợi khi có nhiều áp lực lên bóng với một tiền đạo và anh ấy đã làm rất tốt”.

Không chắc Ronaldo có còn tiếp tục khoác chung màu áo với đồng đội cũ Casemiro vừa đến Man United. Ảnh: CGI.

Không chắc Ronaldo có còn tiếp tục khoác chung màu áo với đồng đội cũ Casemiro vừa đến Man United. Ảnh: CGI.

Pha chạy chỗ của Rashford đã tạo khoảng trống cho Bruno Fernandes ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở đầu hiệp hai, từ đường chuyền của Diogo Dalot. Dễ thấy Bruno Fernandes thường hiệu quả hơn khi vắng Ronaldo cùng trách nhiệm của một đội trưởng.

HLV Ten Hag chia sẻ: “Chiếc băng đội trưởng đã tạo cho Bruno một sự thôi thúc. Chúng tôi đã thấy rõ điều đó trong trận đấu với Liverpool khi anh ấy chơi một trận đấu tuyệt vời, đặc biệt là phần thể lực, tạo ra cơ hội. Trận này, Bruno đã mang điều tương tự trên sân và kết thúc thực sự tuyệt vời”.

Tân binh 70 triệu bảng Casemiro vào sân ngay ở phút 80. Ten Hag nói thêm: “Thật tốt cho Casemiro gia nhập Premier League, sẽ chơi bóng với một phong cách khác. Chúng tôi phải giúp anh ấy hòa nhập vào đội và tìm cách chơi hòa hợp với các đồng đội”. Liệu điều này có bao gồm Ronaldo, người bạn cũ của Casemiro đến từ Real Madrid hay không, vẫn còn phải xem.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm