Thanh Hóa: Công an triệu tập 37 thanh thiếu niên đánh võng, vượt đèn đỏ

(PLO)- Hai nhóm thanh thiếu niên chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng... trên đường phố đã bị Công an Thanh Hóa triệu tập. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết thông qua hệ thống camera giám sát ANTT, trật tự ATGT trên địa bàn thành phố Thanh Hoá, phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên thường xuyên vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an thành phố Thanh Hoá và các đơn vị có liên quan tiến hành xác minh làm rõ nhân thân và các hành vi vi phạm của các trường hợp trên.

Nhóm thanh niên vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm lạng lách, đánh võng trên đường phố Thanh Hóa

Nhóm thanh niên vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm lạng lách, đánh võng trên đường phố Thanh Hóa. Ảnh: CATH

Bước đầu, lực lượng công an đã xác định có 2 nhóm thường xuyên vi phạm gồm thành phố Thanh Hoá có 16 thanh thiếu niên và nhóm huyện Triệu Sơn có 21 thanh thiếu niên.

Hầu hết các thanh thiếu niên này đều trong độ tuổi từ 16 - 18 tuổi, trong đó nhiều thanh thiếu niên đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng vì đua đòi, bạn bè rủ rê dẫn đến vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã triệu tập gia đình và các trường hợp thanh thiếu niên đến trụ sở công an làm việc, đồng thời cho các thanh niên xem các hình ảnh, video clip trích xuất từ camera giám sát về các lỗi vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Thanh Hóa tuyên truyền, giải thích và yêu cầu các thanh niên viết cam kết không tái phạm. Ảnh: CATH

Lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Thanh Hóa tuyên truyền, giải thích và yêu cầu các thanh niên viết cam kết không tái phạm. Ảnh: CATH

Bên cạnh đó, công an cũng tuyên truyền, giải thích cho phụ huynh và các em học sinh thấy được mức độ nguy hiểm của các hành vi vi phạm của các thanh niên. Tại cơ quan công an, hai nhóm thanh niên nêu trên đã viết cam kết không tái diễn các lỗi vi phạm tương tự.

Công an thành phố Thanh Hóa đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với phụ huynh và 2 nhóm thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ với tổng số tiền phạt 12,5 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng đề nghị các gia đình quan tâm, giám sát và quản lý chặt chẽ các em mình trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Làm tan rã hàng chục nhóm đua xe, lạng lách, đánh võng

“Từ đầu năm 2023 đến nay, qua công tác phối hợp tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố bắt giữ, xử lý hơn 100 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm. Luật Giao thông đường bộ.

Công an làm việc với thanh thiếu niên vi phạm Luật giao thông đường bộ. Ảnh: CATH

Công an làm việc với thanh thiếu niên vi phạm Luật giao thông đường bộ. Ảnh: CATH

Qua đó đã làm tan rã hàng chục nhóm chuyên tụ tập điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng” - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm