Thay đổi của ông Troussier là xu thế cần thiết

(PLO)- Tuyển Indonesia bắt đầu “hái quả ngọt” nhờ kiên trì với HLV Shin Tae-yong. Vì thế, chúng ta có lý do để chờ đợi những điều thú vị hơn ở tuyển Việt Nam (VN) dưới thời ông Philippe Troussier.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận đấu vừa rồi tại Asian Cup, đội tuyển Việt Nam (VN) thua Indonesia là kết quả ngoài dự kiến. Có vẻ như VN bị bất ngờ trước cách chơi quyết liệt nhưng có trình độ của Indonesia. Họ có những cầu thủ rất tốt và những cầu thủ nhập tịch chất lượng thi đấu theo phong cách châu Âu.

Indonesia thắng xứng đáng. VN thua vì không đánh giá hết sức mạnh của Indonesia, đồng thời Indonesia đã được nâng tầm dưới thời ông Shin Tae-yong. HLV Shin Tae-yong đến Indonesia vào năm 2019, thời gian đầu đội vẫn có sự chệch choạc nhưng Indonesia đã kiên định. Họ có một lứa trẻ lên nhanh, HLV Shin Tae-yong biết kết hợp những cầu thủ này với các ngôi sao nhập tịch.

IMG_7585.jpeg
Việt Nam và Indonesia sẽ gặp lại nhau vào tháng 3. ẢNH: ANH THỎA

Đấy là hướng đi mà Indonesia đã tính đúng. Họ cho nhập tịch những cầu thủ nhưng có sự kiểm tra kỹ lưỡng để hợp với cách đá của Indonesia, chứ không phải như nhiều đất nước nhập tịch vì cái tên, còn đá thì rời rạc. Bây giờ, Indonesia sẵn sàng trở thành thế lực thách thức Thái Lan và VN.

Người hâm mộ VN đã quen một giai đoạn thành tích tốt của đội tuyển. Bây giờ, thành tích của VN không được như ý thì có phản ứng. Nhưng trong bóng đá, kể cả tất cả nền bóng đá mạnh trên thế giới không bao giờ có hai lứa cầu thủ tốt liên tục. Chúng ta phải hiểu tình cảnh hiện nay của bóng đá VN là như vậy.

Nói chung, bóng đá VN cần hoàn thiện thêm rất nhiều điều và ông Troussier vẫn có cách đá của mình. Ông Troussier giúp bóng đá VN lộ ra những vấn đề để hoàn thiện, hoàn thiện về thể lực và cả đào tạo trẻ.

Có một luồng quan điểm cho rằng bóng đá VN nên đi theo con đường cũ. Vì với tầm mức của bóng đá VN, chúng ta phải làm sao cho vui nhất và tận hưởng tốt nhất những gì mình đang có, đừng nên nghĩ cao siêu gì cả. Thế nhưng, LĐBĐ VN (VFF) đặt ra mục tiêu thời gian tới tuyển VN cố gắng dự World Cup.

Để tới được World Cup, VN cần có kiểu chơi khác, bởi vì cả thế giới bóng đá hiện nay đều theo cách chơi chủ động hơn. Quả thật ông Troussier đang gặp khó khăn vì hiện nay ở V-League, số CLB chơi theo kiểu của đội tuyển là ít. Thay đổi của ông Troussier là xu thế cần thiết.

Trong thời gian qua, ông Troussier đã cố gắng khai mở khả năng của cầu thủ. Trong rất nhiều tình huống, ông cho phép cầu thủ tự đưa ra hướng xử lý trên sân, bởi vì ông nói rằng tuyển VN thông minh và kỹ thuật. Đây là hướng đi đúng nhưng không phải hướng đi đúng nào cũng dẫn đến kết quả tốt ngay. Vì thế, chúng ta vẫn có lý do chờ đợi những điều thú vị hơn, bên cạnh những cái đã làm được của ông Troussier.

Đội tuyển VN sẽ còn hoàn thiện. Với nhiều cầu thủ trẻ, những gì diễn ra những ngày qua là kinh nghiệm tuyệt vời, không gì bằng thực chiến cả. Họ sẽ trưởng thành hơn nhiều khi trải qua những trận đấu như vậy. Và chưa kể đến tháng 3, VN sẽ có thêm những cầu thủ kinh nghiệm.

Trong bóng đá, VN có thể thua Indonesia tại Asian Cup nhưng đến tháng 3, tại vòng loại World Cup 2026, mọi chuyện có thể hoàn toàn khác khi VN gặp lại Indonesia…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm