Thầy Park cởi bỏ áp lực tâm lý cho cầu thủ VN bằng... bánh chưng

Đêm nay (1-2, Mùng 1 tết Nguyên đán), đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Trung Quốc với tỉ số 3-1 trên sân nhà Mỹ Đình ở lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Ba bàn thắng của Việt Nam được ghi do công của Tấn Tài, Tiến Linh và Văn Đức, trong đó, đội trưởng Hùng Dũng có cú đúp kiến tạo nên hai bàn đầu tiên.

Hùng Dũng (số 8) đã có một trận thi đấu rất hay. ẢNH: GETTY

Chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam đi vào lịch sử khi là đội Đông Nam Á đầu tiên giành chiến thắng trong một trận đấu ở vòng loại World Cup. Đây cũng là 3 điểm đầu tiên của Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 sau 7 trận thua liên tiếp trước đó

Điều này lại đến đúng mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần giúp người dân Việt Nam có niềm vui trong ngày đầu năm mới. Tân đội trưởng tuyển Việt Nam, Đỗ Hùng Dũng cũng vừa trở lại trong đợt tập trung này sau chấn thương gãy chân kinh hoàng.

Chia sẻ sau trận đấu, Hùng Dũng cho biết: “Trước trận đấu, toàn đội đã không giành chiến thắng rất lâu rồi. Tuy nhiên, về tinh thần trong trận đấu hôm nay thì toàn đội đã chơi hết sức.

Rất cám ơn người hâm mộ đã đến sân và người hâm mộ đã xem truyền hình. Và hi vọng đây là một cái Tết đặc biệt cho mọi người như tôi đã hứa trước trận đấu (thắng Trung Quốc)”.

Thầy Park cởi bỏ áp lực tâm lý cho các cầu thủ Việt Nam bằng... bánh chưng, giò chả. ẢNH: GETTY

Về việc chuẩn bị cho một trận đấu trong ngày đầu năm mới có khác hay gặp áp lực gì so với những trận khác hay không, Hùng Dũng nói thêm: “Cũng rất áp lực, nhưng thật sự HLV trưởng Park Hang-seo là người rất tâm lý.

Thầy Park đã giảm áp lực tâm lý cho học trò bằng cử chỉ, cũng như đáp ứng các yêu cầu rất là tết, như một chút bánh chưng, một chút giò chả chẳng hạn. Toàn đội rất thoải mái dù phải thi đấu ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán. Và rất may mắn khi chúng ta giành chiến thắng trước Trung Quốc”.

Trong khi đó, tiền đạo đã ghi bàn thứ hai cho tuyển Việt Nam là Tiến Linh chia sẻ: “Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt của người dân Việt Nam. Mọi người quây quần bên nhau đón cái tết ngọt ngào bên gia đình.

Tiến Linh và toàn đội đã có một trận đấu rất tuyệt vời. Cả đội giành tặng chiến thắng này cho người hâm mộ và tạo niềm vui trong ngày đầu năm mới cho người hâm mộ Việt Nam”.

Tiến Linh không may mắc COVID-19 và phải vắng mặt trong trận Việt Nam thua Úc 0-4 và anh kịp trở lại trong trận đấu với Trung Quốc hôm nay.

Tiến Linh vừa trở lại sau khi mắc COVID-19 đã ghi bàn. ẢNH: GETTY

Chia sẻ về việc lấy lại thể lực sau khi mới khỏi COVID-19, Tiến Linh cho biết: “Thật sự khi mắc COVID-19 và mới bình phục, Linh muốn làm sao để lấy lại thể lực nhanh nhất để có một tinh thần và thể trạng tốt. Từ đó, Linh muốn mang đến bàn thắng và chiến thắng cho đội tuyển, mang lại niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm